Bất chấp cảnh báo về sự tàn phá kinh tế của Liên Hợp Quốc, Úc tiếp tục sản xuất than đá đến 2030

(CLO) Chính phủ Úc vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục sản xuất và xuất khẩu than đá cho đến sau năm 2030 bất chấp cảnh báo nghiêm khắc từ một quan chức khí hậu hàng đầu của Liên Hợp Quốc rằng việc không loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sẽ “tàn phá” toàn bộ nền kinh tế.

“Tương lai của ngành công nghiệp quan trọng này sẽ do Chính phủ Úc quyết định, chứ không phải một cơ quan nước ngoài nào có quyền yêu cầu đóng cửa ngành này bởi nó sẽ gây tổn hại đến hàng nghìn việc làm và hàng tỷ USD xuất khẩu cho nền kinh tế của chúng ta"- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Nguồn nước của Úc- Keith Pitt- tuyên bố.  

bat chap canh bao ve su tan pha kinh te cua lien hop quoc uc tiep tuc san xuat than da den 2030 hinh 1

Than đá tại cảng Newcastle, Úc vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. Ảnh Getty Images.

Trong tuyên bố dài 360 từ của mình, ông Bộ trưởng này đã liệt kê một số lợi ích kinh tế mà than đá mang lại cho nền kinh tế Úc nhưng không đề cập đến cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tuyên bố của Pitt nói thêm rằng các số liệu cho thấy “sự đóng cửa của ngành công nghiệp than đá đã bị phóng đại rất nhiều và tương lai của nó được đảm bảo cho đến tận sau năm 2030.”

Bộ trưởng Pitt nói thêm: “Tiêu thụ than trên toàn châu Á được Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo sẽ tăng trong thập kỷ tới để đáp ứng nhu cầu năng lượng của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Úc có một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đó. Than sẽ tiếp tục tạo ra hàng tỷ USD tiền bản quyền và thuế cho các chính phủ liên bang và tiểu bang, đồng thời trực tiếp góp phần tạo ra việc làm cho hơn 50.000 người Úc.”

Số liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy, Úc là nước xuất khẩu than lớn thứ hai trên thế giới và quốc gia này có lượng khí thải carbon bình quân đầu người cao, phần lớn là do ngành công nghiệp than gây ra. Một người Úc thải ra trung bình 17 tấn carbon dioxide, trong khi mức trung bình toàn cầu là dưới 5 tấn/người.

Theo cơ sở dữ liệu mỏ toàn cầu của Fitch Solutions, trong số 176 dự án than mới trên thế giới, 79 dự án trong số đó là ở Úc.

Pitt đưa ra bình luận của mình khi đặc phái viên khí hậu hàng đầu của Liên Hợp Quốc, Selwin Hart, nói rằng quá trình loại bỏ than trên toàn cầu diễn ra không đủ nhanh để “ngăn chặn một thảm họa khí hậu toàn cầu.”

Hart nói trong một bài phát biểu video tại Diễn đàn Lãnh đạo Crawford tại Đại học Quốc gia Úc vào hôm thứ 2 rằng: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu vai trò của than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác trong nền kinh tế Úc, ngay cả khi khai thác chỉ chiếm một phần nhỏ - khoảng 2% - trong tổng số việc làm.”

Theo Hart: “Nhưng điều cần thiết là phải có một cuộc trò chuyện rộng hơn, trung thực hơn và hợp lý hơn về những gì là lợi ích của Úc, bởi vì điểm mấu chốt rõ ràng là: Nếu thế giới không nhanh chóng loại bỏ than, biến đổi khí hậu sẽ tàn phá nền kinh tế Úc, từ nông nghiệp đến du lịch và ngay trong lĩnh vực dịch vụ. Tương tự, xây dựng, nhà ở và lĩnh vực bất động sản, ở một quốc gia nơi đại đa số sống trên hoặc gần bờ biển cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mọi thứ còn thảm khốc hơn ở khu vực lân cận của bạn. “

Hart nói thêm rằng các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang ngày càng từ bỏ than đá để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo hiện đã rẻ hơn ở hầu hết các nơi.

Bằng cách không cắt giảm than, Úc đang tự đặt ra cho mình một tương lai về các thảm họa khí hậu như hạn hán, sóng nhiệt, hỏa hoạn và lũ lụt, những thảm họa này sẽ trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn khi hành tinh nóng lên.

Hart nói: “Ngày càng rõ ràng rằng quá trình khử cacbon là không thể tránh khỏi, và đó là cơ hội thương mại lớn nhất trong thời đại chúng ta, đồng thời cho biết thêm rằng thế giới đang ở thời điểm quan trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu”.

Than là nguồn phát thải carbon đơn lẻ lớn nhất trên thế giới và Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước OECD, bao gồm cả Úc, loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030.

Trung Quốc là nước tiêu thụ và sản xuất than lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 50% sản lượng của thế giới, và áp lực đang gia tăng đối với nước này trong việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch nhanh hơn kế hoạch.

Các nhà khoa học cho biết các nền kinh tế chủ chốt phải cắt giảm ô nhiễm carbon tới 45% trong thập kỷ này khi thế giới đang kiềm chế nhiệt độ toàn cầu trung bình tăng lên 1,5 ° C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học cho biết, nếu vượt ra ngoài mức nhiệt độ cho phép thì các tác động khí hậu sẽ xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn, bao gồm hạn hán, sóng nhiệt và cháy rừng, cũng như lượng mưa lớn và lũ lụt.

Úc đã cam kết giảm 26-28% phát thải khí nhà kính vào năm 2030, so với mức năm 2005, một cam kết thấp hơn nhiều so với các cam kết mới của Mỹ, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, cùng các quốc gia phát triển khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cam kết của nước ông vào tháng 4 để giảm lượng khí thải từ 50-52% trong cùng một khung thời gian.

Úc, giống như hàng chục quốc gia khác, đã bỏ lỡ thời hạn 31 tháng 7, được nêu trong Thỏa thuận Paris năm 2015, để tăng mức cam kết của mình, mặc dù chính phủ cho biết họ sẽ làm như vậy trước các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu COP26 sẽ được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11.

Úc cũng đã không cam kết không phát thải ròng vào giữa thế kỷ này, một mục tiêu mà Mỹ, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh, cùng các quốc gia khác, đã thực hiện.

Phần lớn các nước phát triển đang chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo để tạo ra điện, trong khi lưới điện của Úc vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá.

Tuy nhiên, than vẫn được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới cho ngành công nghiệp nặng, chẳng hạn như luyện thép, nơi mà năng lượng từ các nguồn như gió và mặt trời không thể đáp ứng được các yêu cầu về năng lượng. Các giải pháp thay thế, như hydro xanh, đang được phát triển và dần dần được sử dụng rộng rãi hơn.

Huy Hoàng

Xem thêm

Nghị quyết 10: Định vị lại vai trò của FDI trong giai đoạn phát triển mới

Nghị quyết 10: Định vị lại vai trò của FDI trong giai đoạn phát triển mới

(CLO) Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn đánh dấu sự chuyển đổi trong tư duy thu hút FDI của Việt Nam. Thay vì ưu tiên số lượng và quy mô vốn, Việt Nam đang hướng tới thu hút công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Thu hút FDI không phải để có thêm nhà máy, mà để Việt Nam giàu lên thực sự

Nghị quyết 10 thể hiện tư duy đột phá về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(CLO) Nghị quyết 10-NQ/TW cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, mục tiêu của Việt Nam không còn là thu hút thật nhiều vốn FDI, mà là tận dụng dòng vốn này để nâng cao năng lực công nghệ, phát triển doanh nghiệp nội địa và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Khi nhiệt độ tăng cao trở thành bài toán kinh tế của Ấn Độ

Khi nhiệt độ tăng cao trở thành bài toán kinh tế của Ấn Độ

(CLO) Từ các công trường xây dựng đến nhà máy sản xuất, tác động của sóng nhiệt đang lan rộng khắp nền kinh tế Ấn Độ. Giới chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ ngày càng tăng có thể trở thành một trong những lực cản lớn nhất đối với năng suất và tăng trưởng trong những năm tới.

Ngân hàng Thế giới: Xung đột Iran đang phủ bóng đen lên kinh tế thế giới

Ngân hàng Thế giới: Xung đột Iran đang phủ bóng đen lên kinh tế thế giới

(CLO) Cuộc chiến tại Trung Đông đang tạo ra những tác động vượt xa phạm vi khu vực, buộc Ngân hàng Thế giới (WB) phải hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu và cảnh báo về nguy cơ một cú sốc nguồn cung có thể kéo kinh tế thế giới vào giai đoạn tăng trưởng yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội

(CLO) Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ với GRDP đạt trên 5.200 tỷ đồng, công nghiệp phục hồi mạnh mẽ với giá trị sản xuất đạt 34.413 tỷ đồng, trong khi hơn 17.000 lao động được giải quyết việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Sắp vận hành sàn tài sản mã hóa, Việt Nam còn “khoảng trống” về chứng chỉ hành nghề

Sắp vận hành sàn tài sản mã hóa, Việt Nam còn “khoảng trống” về chứng chỉ hành nghề

(NB&CL) Việt Nam đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa thị trường tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Trong quá trình này, kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy ba yếu tố then chốt cần được xây dựng đồng bộ là pháp lý, chuẩn hóa hành nghề và quy tắc đạo đức.

Châu Á ở tuyến đầu cơn bão năng lượng toàn cầu

Châu Á ở tuyến đầu cơn bão năng lượng toàn cầu

(CLO) Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy châu Á vào vị trí dễ tổn thương nhất trước cú sốc năng lượng mới từ Trung Đông, theo cảnh báo của cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Nobuo Tanaka.

Vẫn còn nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Vẫn còn nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

(CLO) Việt Nam đã cơ bản đáp ứng nhu cầu điện và năng lượng cho phát triển kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, ngành năng lượng vẫn còn không ít hạn chế khi các nguồn cung trong nước ngày càng khó đáp ứng nhu cầu tăng cao, buộc Việt Nam phải gia tăng nhập khẩu năng lượng sơ cấp. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.

Dư nợ đạt 828 nghìn tỷ đồng, tín dụng xanh tăng tốc

Dư nợ đạt 828 nghìn tỷ đồng, tín dụng xanh tăng tốc

(CLO) Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, NHNN đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại ngân hàng thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.

Doanh nghiệp ngoại đồng loạt rút lui, kinh tế Cuba thêm áp lực

Doanh nghiệp ngoại đồng loạt rút lui, kinh tế Cuba thêm áp lực

(CLO) Làn sóng doanh nghiệp nước ngoài thu hẹp hoạt động hoặc rút khỏi Cuba đang tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế vốn đã chìm trong khủng hoảng kéo dài, làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hút đầu tư và phục hồi tăng trưởng của quốc đảo Caribe này.

Dự trữ dầu cạn dần, rủi ro với kinh tế toàn cầu gia tăng

Dự trữ dầu cạn dần, rủi ro với kinh tế toàn cầu gia tăng

(CLO) Lượng dầu dự trữ toàn cầu đang giảm xuống mức lo ngại trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, làm dấy lên nguy cơ một đợt tăng giá dầu mới với tác động lan rộng đến lạm phát, thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: