(CLO) Vương quốc Anh sẽ tăng cường nhập khẩu điện từ Liên minh châu Âu (EU) để chuẩn bị cho bất kỳ sự thiếu hụt nguồn cung nào trong tương lai sau quyết định đóng cửa nhà máy điện than cuối cùng còn lại của chính phủ.
(CLO) Tăng trưởng kinh tế, nhu cầu làm mát cao hơn trong bối cảnh nắng nóng, sự gia tăng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu và điện khí hóa liên tục sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu điện toàn cầu lên một trong những tốc độ cao nhất trong 20 năm qua vào năm 2024 và 2025, theo cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
(CLO) Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember có trụ sở tại London, sự phụ thuộc của Philippines vào điện than đã tăng vọt 62% vào năm ngoái, vượt qua Trung Quốc, Indonesia và Ba Lan.
(CLO) Ấn Độ dự kiến sẽ bổ sung một lượng lớn công suất điện đốt than vào năm 2024, đây sẽ là mức tăng hàng năm lớn nhất về mức sử dụng than đá của nước này trong ít nhất 6 năm.
(CLO) Nhiều khả năng vào năm 2026, sản lượng điện từ năng lượng gió của Mỹ sẽ vượt qua sản lượng điện than, khi tăng trưởng của hai nguồn điện đi theo hướng trái ngược nhau.
(CLO) Sau khi cấm nhập khẩu than của Nga vào tháng 4, Ba Lan - nhà sản xuất than lớn nhất châu Âu tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và chi phí nhập khẩu cao.
(CLO) Chính phủ Úc vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục sản xuất và xuất khẩu than đá cho đến sau năm 2030 bất chấp cảnh báo nghiêm khắc từ một quan chức khí hậu hàng đầu của Liên Hợp Quốc rằng việc không loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sẽ “tàn phá” toàn bộ nền kinh tế.
(CLO) Bảy nền kinh tế tiên tiến lớn nhất thế giới đã đồng ý ngừng tài trợ quốc tế cho các dự án than phát thải carbon vào cuối năm nay và loại bỏ dần sự hỗ trợ đó cho tất cả các nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu đã được thống nhất trên toàn cầu.
(CLO) Trong hội thảo về tình hình cung ứng điện chiều nay (4/5), ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, tỷ trọng điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió...) đang ngày càng lớn trong tổng nguồn cung điện. Nhưng nguồn điện từ điện than, thủy điện có xu hướng giảm.
(CLO) Nhiên liệu cho phát điện ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu. Việt Nam đã phải nhập khẩu than và tới đây sẽ phải nhập khẩu khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) cho sản xuất điện; trong khi việc nhập khẩu năng lượng sơ cấp với khối lượng lớn tiềm ẩn rủi ro cho an ninh năng lượng.
(CLO) Theo các chuyên gia, tro xỉ điện than có chứa thủy ngân và các chất độc hại khác, phải được quy định chặt chẽ trong khung pháp lý và giữ nguyên trong danh mục chất thải nguy hại của các quy định pháp luật hiện hành.