Bắt đối tượng cho vay lãi nặng 365%/năm ở Quảng Bình

(CLO) Nguyễn Trường Thiện đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 420 triệu đồng, lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm, thu lãi được từ số tiền cho vay nói trên là 114 triệu đồng.

Ngày 10/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trường Thiện (sinh năm 1993, trú tại TDP Chiến Thắng, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

bat doi tuong cho vay lai nang 365 nam o quang binh hinh 1

Đối tượng Nguyễn Trường Thiện (mặc áo đen).

Theo điều tra, từ tháng 2/2024 đến tháng 9/2024, Nguyễn Trường Thiện đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với: L.T.N.N (trú tại TP Đồng Hới); L.N.H.P; N.T.N; L.N.H; L.M.L (cùng trú tại thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch). Với tổng số tiền cho vay là 420 triệu đồng với lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm.

Tính đến tháng 10/2024, Nguyễn Trường Thiện đã thu lãi được từ số tiền cho vay nói trên với tổng số tiền đã thu lợi bất chính là 114 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: