Bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội Lưu hành tiền giả

(CLO) Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bắt đối tượng có lệnh truy nã về tội Lưu hành tiền giả.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Trung đoàn 852, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát hiện và bắt người đang bị truy nã là Nguyễn Thị Thu Cúc (tên gọi khác Bé Đẹt) sinh năm 1992, nơi cư trú: khu phố 5, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; theo quyết định truy nã số 01 ngày 02/4/2020 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Tội danh bị khởi tố: Lưu hành tiền giả, quy định tại khoản 1, Điều 207, Bộ luật hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Cúc (ảnh CACB)

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Cúc (ảnh CACB)

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Cúc có hành vi lưu hành tiền giả, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện và xử lý. Cúc đã bỏ trốn sang Trung Quốc lao động làm thuê.

Ngày 09/7, Cúc quay trở về Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Cao Bằng, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và đưa cách ly, theo dõi tại Trạm tiếp nhận Trung đoàn 852, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo quy định.

Hiện, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Thu Cúc cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: