Bắc Ninh:

Bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 33 phi vụ trộm xe máy liên tỉnh

Thứ bảy, 27/02/2021 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/2, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phá thành công Chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng đã gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang và TP. Hà Nội.

Cụ thể, chỉ với 3 chiếc vam phá khóa, 1 tay công, từ tháng 10/2020 đến nay, một ổ nhóm 2 đối tượng đã gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) và huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Từ Sơn tiến hành bắt giữ các đối tượng gây án. Đó là: Nguyễn Quang Khang, 19 tuổi và Nguyễn Quý Trang, 17 tuổi (cùng ở huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Quang Khang đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 4/2020, Khang tiếp tục phạm tội.

Hai đối tượng Khang (trái) và Trang. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hai đối tượng Khang (trái) và Trang. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng đêm khuya và sơ hở của người dân, 2 đối tượng đã câu kết với nhau trộm cắp xe máy để bán lấy tiền chi tiêu.

Tài sản chúng nhằm tới là những chiếc xe nhãn hiệu đắt tiền như SH, SH mode. Chỉ với thao tác nhanh gọn, ít để lại dấu vết, Khang và Trang đã thực hiện trót lọt 33 vụ trộm cắp với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được, 2 đối tượng mang tài sản đi tiêu thụ tại địa bàn huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Trong 1 số vụ án, các đối tượng tháo biển số xe tang vật và sử dụng để tiếp tục gây án.

Hiện Công an thị xã Từ Sơn đã thu hồi 2 xe máy là tang vật các đối tượng sử dụng để trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan và thu hồi vật chứng.

PV

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án