Bắt giữ 2 đối tượng thuê xe ôtô từ Bình Phước lên TP Đà Lạt trộm xe máy

Chủ nhật, 04/04/2021 15:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai đối tượng thuê xe ôtô con từ Bình Phước lên TP Đà Lạt và thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy của người dân.

Hai đối tượng Lê Trường An và Kim Văn Sơn

Hai đối tượng Lê Trường An và Kim Văn Sơn

Bài liên quan

Ngày 4/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm 4 xe máy trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi để điều tra, mở rộng vụ án. Hai đối tượng này là Lê Trường An (32 tuổi, trú tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và  Kim Văn Sơn (37 tuổi, trú tại huyện Đồng Xoài, Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài Lê Trường An đã bàn bạc cùng Kim Văn Sơn đi trộm cắp xe máy tại TP Đà Lạt.

Ngày 1/4, hai đối tượng này đã chuẩn bị một số dụng cụ phá khóa và một xe máy gắn biển số giả, gửi lên Đà Lạt bằng xe khách. Riêng An và Sơn thuê xe ôtô con từ Bình Phước lên TP Đà Lạt. Trong ngày 2/4, hai đối tượng này đã phá khóa, thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy của người dân, đem xuống cất giấu tại một khu vực cây cối rậm rạp ở hồ Tuyền Lâm.

Nhận được trình báo của bị hại, Đội CSHS Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương phối hợp với Công an các phường vào cuộc truy xét.

Tới sáng 3/4, các cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tóm gọn 2 đối tượng này tại đèo Prenn khi cả hai đang trên đường tẩu thoát khỏi Đà Lạt trên xe ô tô.  

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự 2 thanh niên nêu trên, thu giữ 4 xe máy tang vật vụ trộm, 1 xe máy của 2 đối tượng, 1 xe ô tô để tiếp tục xác minh, điều tra, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật. 

Được biết, Lê Trường An và  Kim Văn Sơn có tới 7 tiền án về “tội trộm cắp tài sản”.

Minh Chí

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án