Bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc vượt biên trái phép

(CLO) Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh (Bình Phước) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đi từ hướng nội địa ra hướng biên giới

Ngày 3/4, thông tin Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết vừa tiếp nhận 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh để đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Lin Wen Ping và Huang Feng Tian (áo đen) cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lin Wen Ping và Huang Feng Tian (áo đen) cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trước đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Mũi Kenơđi thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Tổ phòng, chống dịch COVID-19 số 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đi từ hướng nội địa ra hướng biên giới.

Các đối tượng gồm: Lin Wen Ping, sinh năm 1998 và Huang Feng Tian, sinh năm 1996, cùng trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không có giấy tờ tùy thân. Lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp khử khuẩn, phòng dịch tại chỗ. Đồng thời đưa 2 đối tượng nói trên đi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch.

Nhân Nghĩa

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: