Bắt giữ xe taxi chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ sáu, 11/12/2020 09:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong lúc đi làm nhiệm vụ, tổ cảnh sát giao thông thuộc Đội 2 đã phối hợp cùng Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ một xe ôtô taxi chở 4 người ngoại quốc mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, vào chiều ngày 10/12, thông tin từ trung tá Nguyễn Trường Sơn, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục cảnh sát giao thông (CSGT), cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ngăn chặn một xe taxi vận chuyển 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị công an bắt giữ. Ảnh: tuoitre.vn

4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị công an bắt giữ. Ảnh: tuoitre.vn

Vào khoảng 8 giờ 55 cùng ngày, tại tuyến đường thuộc km104+700 khu vực Trạm thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tổ CSGT thuộc Đội 2 phối hợp cùng Công an huyện Hữu Lũng phát hiện taxi biển số 98A 184.XX có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe chở 4 người nước ngoài. Làm việc với tổ công tác, lái xe Lăng Kỳ S. (32 tuổi, trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) lúng túng, quanh co không giải thích được thân phận những hành khách trên xe.

Sau đó lực lượng chức năng đã đưa xe và mời toàn bộ người trên xe về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Công an làm việc với 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: cand.com.vn

Công an làm việc với 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: cand.com.vn

Theo cảnh sát, cả 3 người trên xe đều có hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc, một người không có giấy tờ tùy thân nhưng cũng khai nhận là người Trung Quốc.

Ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để khảo sát thị trường làm ăn.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án