Bắt mẹ ruột 'tiếp tay' cho cha dượng hiếp dâm con gái

(CLO) Ngày 13/12, Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Thị Hồng (SN 1984, quê Đắk Lắk) và Nguyễn Thanh Hồng (SN 1987, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin, cháu L.Q.A (SN 2012) ở với mẹ ruột là bà Lê Thị Hồng và ông Nguyễn Thanh Hồng tại một căn nhà ở phường Tân Vĩnh Hiệp và từ năm 2019, ông Nguyễn Thanh Hồng bắt đầu sàm sỡ và xâm hại tình dục bé L.Q.A.

bat me ruot tiep tay cho cha duong hiep dam con gai hinh 1

Ảnh: Minh họa.

Biết được sự việc nhưng bà Lê Thị Hồng không ngăn cản mà còn nói với con gái không được phản kháng. Sau đó, Nguyễn Thanh Hồng tiếp tục hành vi đồi bại nêu trên.

Mới đây, ngày 1/12, Lê Thị Hồng bắt con gái "phục vụ" cha dượng. Thấy con gái không đồng ý, Lê Thị Hồng đã dùng tay kẹp, bịt miệng cháu bé và thậm chí sử dụng vũ lực với bé. Lúc này, L. Q.A liên tục phản kháng nên Nguyễn Thanh Hồng không thực hiện được hành vi.

Đến ngày 5/12, L.Q.A. đã kể chuyện của mình với bạn học. Bạn này sau đó kể lại với cô giáo và người này đã trình báo lên cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Thị Hồng và Nguyễn Thanh Hồng. Làm việc với cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: