Bắt quả tang 3 đối tượng mua bán ma túy tại Thái Nguyên

(CLO) Tổ công tác thu giữ tại hiện trường 2 gói ma túy đá và 3 gói ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 52 túi ma túy đá và 82 viên ma túy tổng hợp.
ma-tuy1_20250805090856(1).jpg
3 đối tượng bị bât giữ quả tang (giữa).

Trước đó, tại khu vực đường dân sinh thuộc tổ dân phố Nông Lâm, phường Quyết Thắng, Tổ công tác của Công an phường phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Trần Duy Tiệp (sinh năm 2002, trú tại xóm Đèo, xã Phú Thịnh), Trần Huy Hoàng (sinh năm 2003, trú tại tổ 5, phường Tích Lương) và Hoàng Tuấn Kiệt (sinh năm 2005, trú tại xóm Kim Cương, xã Nam Hòa).

ma-tuy2_20250805090933.jpg
Tang vật vụ việc khi khám xét nơi ở của 3 đối tượng. (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy đá (Ketamin) và 3 gói ma túy tổng hợp (kẹo). Khám xét nơi ở của 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 52 túi ma túy đá (Ketamin) trọng lượng 59,353 gam và 82 viên ma túy tổng hợp nặng 29,415 gam. Tổng khối lượng ma túy là 88,768 gam.

Các đối tượng và tang vật đã được lập biên bản hiện trường và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Nguyên) tiếp tục thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: