Bắt tạm giam cựu tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây bán dâm

(CLO) Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vỏ Thị Mỷ Hạnh (SN 1997, trú tại quận Gò Vấp) về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo kết quả điều tra, ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) chủ trì, phối hợp cùng Công an quận 1 kiểm tra khách sạn A25 trên đường Lê Thị Riêng, phát hiện 4 cô gái là tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh đang bán dâm cho khách.

Bài liên quan

Đánh sập đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh

bat tam giam cuu tiep vien hang khong cam dau duong day ban dam hinh 1

Đối tượng Vỏ Thị Mỷ Hạnh.

Tại cơ quan Công an, 4 cô gái khai nhận được Hạnh môi giới bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 - 3.000 USD và thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan Công an, Mỷ Hạnh từng là tiếp viên hàng không nhưng đã nghỉ việc từ ngày 5/10/2022 đến nay. Thông qua việc làm tiếp viên hàng không, Mỷ Hạnh quen biết với nhiều cô gái làm cùng nghề và các người đẹp, người mẫu ảnh.

Nhằm lôi kéo các cô gái tham gia bán dâm, Hạnh xây dựng hình tượng bản thân là cô gái thành đạt với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. 

Ngoài việc môi giới mại dâm, Vỏ Thị Mỷ Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD – 3.000 USD qua một số người môi giới cho các khách mua dâm tại địa bàn Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: