Bầu cử Israel: Lãnh đạo đảng đối lập thừa nhận thất bại

Thứ năm, 11/04/2019 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/4, ông Netanyahu đã chính thức chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử mới nhất, với quyền lực được củng cố mạnh mẽ hơn trước khi ông gần như chắc chắn sẽ có được đa số tại Quốc hội và lãnh đạo đảng đối lập thừa nhận thất bại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong lễ tuyên bố chiến thắng. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong lễ tuyên bố chiến thắng. Ảnh: Reuters

Với hơn 99% số phiếu được kiểm, ông Netanyahu đã chắc chắn đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 của mình. Ông cũng sẽ nắm trong tay 65/120 ghế tại Quốc hội, đảm bảo được tính đa số cần thiết để lãnh đạo chính phủ liên minh sắp tới.

Phát biểu trước báo giới, ông Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng đối lập cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của người dân." Ông thừa nhận liên minh đảng trung tả của ông đã thất bại trong việc tranh chấp với ông Netanyahu trong cuộc bỏ phiếu hôm 9/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cũng xuất hiện trong các biển quảng bá chiến dịch tranh cử của ông Netanyahu nhằm đánh dấu sự thân cận của hai nhà lãnh đạo, đã có cuộc điện đàm chúc mừng chiến thắng lịch sử này của ông Netanyahu.

Với kết quả này, ông Netanyahu đang trên đà trở thành vị Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử đất nước.

[Ông Netanyahu dẫn đầu trong cuộc bầu cử Israel]

Trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định việc ông Netanyahu tái đắc cử sẽ gia tăng cơ hội hòa bình giữa Israel và Palestine. "Ông ấy là một đồng minh và một người bạn tuyệt vời. Tôi muốn chúc mừng ông ấy về chiến thắng này".

Tổng thống Israel Reuven Rivlin cho biết ông sẽ gặp mặt những đảng đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tuần tới để lắng nghe đề xuất của họ về việc ai sẽ đảm nhiệm vị trí Thủ tướng, điều gần như nằm chắc trong túi của ông Netanyahu.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h