Bầu cử Mỹ: Biden vượt lên dẫn trước Trump giữa bối cảnh biểu tình

Thứ sáu, 19/06/2020 15:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo cuộc thăm dò của Fox News công bố hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump đang theo sau đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden với mức chênh lệch cao nhất trong năm nay. Cuộc thăm dò cho thấy 50% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho Biden, so với 38% cho Trump.

Tổng thống Donald Trump đang bị đối thủ Joe Biden vượt lên trong cuộc thăm dò mới nhất - Ảnh: reuters

Tổng thống Donald Trump đang bị đối thủ Joe Biden vượt lên trong cuộc thăm dò mới nhất - Ảnh: reuters

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 13 đến 16/6, cho thấy 50% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho Biden, so với 38% cho Trump. Đó là một sự thay đổi mạnh mẽ từ cuộc thăm dò tháng trước, khi đó là 48% ủng hộ Biden và 40% ủng hộ Trump.

Cuộc thăm dò được tiến hành trong nhiều tuần biểu tình liên quan đến cái chết của công dân da đen George Floyd, giai đoạn mà ông Trump cố gắng tự coi mình là một vị Tổng thống "luật pháp và trật tự" khi yêu cầu các lực lượng liên bang dập tắt đám đông biểu tình.

Khoảng 61% số người được hỏi không tán thành việc xử lý các vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tốc của Trump, so với chỉ 32% tán thành. Tháng trước, những con số này lần lượt ở mức 56% và 37%.

Trong khi chỉ có 18% số người được hỏi cho biết họ hoặc ai đó trong gia đình của họ đã tham gia vào các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd, thì 57% số người được hỏi đã tán thành các cuộc biểu tình, so với 35% không tán thành.

Sự ác cảm đối với Trump là một yếu tố thúc đẩy đối với nhiều cử tri của Biden - 63% cho biết họ ủng hộ Biden vì sợ Trump được tái đắc cử, trong khi chỉ có 31% cho biết họ được thúc đẩy chủ yếu bởi cảm tình đối với Biden.

Trong khi đó, 62% những người ủng hộ Trump nói rằng họ đã làm như vậy vì cảm tình với Tổng thống.

Những con số gây tổn hại cho Trump và chiến dịch của ông có khả năng dẫn tới một lời khiển trách từ Tổng thống, người đã chê bai những người 'gây ô nhiễm' vì công bố những phát hiện không đáng có.

Trump đã cáo buộc Fox News công bố các cuộc thăm dò "giả mạo" và Trump yêu cầu CNN xin lỗi vì một số phát hiện của họ, tất nhiên là CNN từ chối.

Cuộc thăm dò của Fox News trong tháng 6 bao gồm các cuộc phỏng vấn với một nhóm ngẫu nhiên gồm 1.343 cử tri đã đăng ký qua điện thoại di động và điện thoại cố định với biên độ sai số cộng/trừ 2,5%.

Mai Bùi

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h