Bé trai chào đời 'cầm' theo vòng tránh thai của mẹ, bác sĩ nói gì?

Thứ tư, 01/07/2020 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các bác sĩ, không có chuyện tay em bé cầm theo vòng tránh thai của mẹ khi sinh ra đời. Đây là ảnh chụp do các nữ hộ sinh trong ca trực đã lấy vòng tránh thai của mẹ để vào tay em bé và chụp ảnh đăng lên mạng.

Hình ảnh bé trai chào đời 'cầm' theo vòng tránh thai của mẹ. Ảnh: TL.

Hình ảnh bé trai chào đời 'cầm' theo vòng tránh thai của mẹ. Ảnh: TL.

Tối 30/6, lãnh đạo khoa sản 2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận và đỡ đẻ thành công cho sản phụ tên là P.L, sinh năm 1986, trú tại quận Dương Kinh (Hải Phòng).

Sau sinh con, các nữ hộ sinh phát hiện có vòng tránh thai của sản phụ và hoàn toàn không có chuyện em bé cầm theo vòng tránh thai của mẹ khi chào đời.  

Cụ thể, sản phụ là chị P.L, nhập viện sinh con lần 3. Các bác sỹ tại đây đã chỉ định cho chị sinh thường và em bé chào đời lúc 10h5 phút, là con trai 3,3kg.

Điều ngạc nhiên là sau khi em bé được các bác sỹ, nữ hộ sinh đón thì chiếc vòng tránh thai của sản phụ cũng theo ra. Thấy thú vị, các nữ hộ sinh trong ca trực đã lấy vòng tránh thai của mẹ để vào tay em bé và chụp ảnh đăng lên mạng.

Thông tin cũng cho biết, sản phụ P.L là nhân viên ngân hàng, hai năm trước, chị có đặt vòng tránh thai tại bệnh viện huyện, sau hơn 1 năm đặt vòng thì chị phát hiện mình mang bầu.

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung – Phòng khám sản khoa Thái Hà, đặt vòng là biện pháp tránh thai được rất nhiều phụ nữ lựa chọn. Hiện tượng đặt vòng vẫn có thai là do vòng tránh thai bị tuột, rơi, lệch khỏi vị trí, quá thời hạn hay vòng tránh thai không hợp. Việc đặt vòng tránh thai rồi tiếp tục mang thai không phải là hiếm.  

Hoàng Minh

Tin khác

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống