Belarus triệu tập tùy viên quân sự Ukraine vì vi phạm biên giới
(CLO) Bộ Quốc phòng Belarus hôm Chủ nhật (5/12) cho biết họ đã triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để phản đối hành động mà họ gọi là máy bay Ukraine tái phạm nhiều lần không phận của Belarus.
Belarus đã trao công hàm phản đối cho quan chức Ukraine, Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong một tuyên bố: "Tùy viên quân sự được thông báo rằng phía Ukraine đang tránh đối thoại để giải quyết tranh chấp ... điều rất đáng lo ngại".

Belarus nói rằng máy bay trực thăng Ukraine đã xâm phạm biên giới - Ảnh: RTE
Hôm thứ Bảy (4/12), Belarus nói rằng một máy bay trực thăng quân sự Ukraine đã bay vào lãnh thổ Belarus khoảng một km trong cuộc diễn tập.
"Trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraine ở độ cao khoảng 100m đã vượt qua biên giới quốc gia và bay tới độ sâu 1 km vào lãnh thổ Belarus. Phía Ukraine đã được thông báo về vụ việc này", thông cáo của Belarus cho biết.
Cơ quan biên phòng Belarus đã đưa ra một đoạn video về những gì họ cho là trực thăng Ukraine đang bay qua một khu vực đầy tuyết và nhiều cây cối tại một trạm kiểm soát.
Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine bác bỏ cáo buộc. Quân đội Ukraine cho biết hôm Chủ nhật (5/12) rằng họ không có gì để thêm vào bình luận đó.
"Có thể ai đó đã mắc sai lầm và đang lan truyền những lời buộc tội vì mục đích thao túng", một người phát ngôn cho biết.
Cáo buộc này của Belarus được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng, với việc Ukraine và các đồng minh NATO cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ đến gần biên giới Ukraine với mục đích mà họ cho rằng có thể là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy.
Quan hệ giữa hai nước đã giảm mạnh kể từ năm ngoái, khi Nga đứng về phía Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong các cuộc biểu tình đường phố sau cuộc bầu cử và đến lượt ông Lukashenko trở nên mạnh mẽ hơn trong việc ủng hộ Moscow chống lại Ukraine.
Ukraine đã cáo buộc Belarus và Nga gây ra cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới phía đông của EU với Belarus, khiến hàng nghìn người mắc kẹt trong điều kiện băng giá.
Ông Lukashenko phủ nhận việc dàn dựng cuộc khủng hoảng di cư và chính phủ của ông đã hứa sẽ có một phản ứng "bất đối xứng" đối với một vòng trừng phạt mới áp đặt lên Minsk vào thứ Năm (2/12).
Ông cũng ra hiệu rằng Belarus có thể đứng về phía Nga trong cuộc xung đột quân sự với Ukraine và rằng ông công nhận Crimea - lãnh thổ được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 - là của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc gọi điện video vào thứ Ba, nơi họ sẽ thảo luận về những căng thẳng rộng lớn hơn trong khu vực.
Nguyễn Hoàng (Theo RTE)