Hứa hẹn một nước Đức mới dưới 'triều đại' Olaf Scholz

(CLO) Nước Đức hứa hẹn sẽ có một chính phủ mới vào đúng dịp Giáng sinh. Và khi những ánh đèn lễ hội lấp lánh trên những cây linh sam ở khu vực chính trị của Berlin, họ bước vào sứ mệnh đưa nước Đức bước vào một kỷ nguyên mới.

Tập trung vào biến đổi khí hậu

Cuối tuần qua, Thủ tướng mãn nhiệm Angela Merkel đã được quân đội vinh danh bằng nghi lễ chia tay đầy xúc động. Bà thủ tướng đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm trên cương vị của mình, không chỉ đưa nước Đức tiến lên, mà còn kết nối duy trì những giá trị dân chủ và tự do cho những người dân của Liên minh châu Âu và trên thế giới. 

Sau gần hai thập kỷ, sứ mệnh của bà Merkel đã kết thúc và tất cả đang hướng tới một nước Đức của một chính phủ mới, của những con người mới mang trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao, để tiếp nối những thành công mà bà Merkel đã tạo dựng. 

Câu chuyện giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Liên minh ba đảng thành lập chính phủ sẽ mới sẽ đi đến những thỏa thuận cuối cùng và chính thức tuyên thệ nhậm chức vào thứ Tư (8/12) tới đây. Kỷ nguyên kéo dài 16 năm của Thủ tướng Angela Merkel sẽ chính thức nhường chỗ cho một “triều đại” sẽ được dẫn dắt bởi tân Thủ tướng Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

hua hen mot nuoc duc moi duoi trieu dai olaf scholz hinh 1

Olaf Scholz sẽ tiếp quản vị trí Thủ tướng Đức từ bà Angela Merkel vào thứ Tư tới - Ảnh Reuters

Liên minh ba đảng trên được người Đức gọi là liên minh “đèn giao thông” bởi màu sắc biểu trưng của từng đảng: Đảng Dân chủ Xã hội (màu đỏ) - ủng hộ xã hội công bằng, Đảng Dân chủ Tự do (màu vàng) - ủng hộ kinh doanh và công nghiệp, và Đảng Xanh (tất nhiên màu xanh) - ủng hộ môi trường.

Vì vậy, có thể tin rằng nước Đức sẽ thay đổi về mặt chính trị và cả xã hội một cách sâu rộng. Sẽ có một nước Đức công bằng hơn, tự do hơn, ưu tiên giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu; theo kế hoạch ba điểm dưới đây:

Đầu tiên là việc loại bỏ than sẽ được đẩy nhanh, vào năm 2030 so với mục tiêu trước đó là năm 2038. Tiếp đến vào năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ cung cấp 80% điện năng của cả nước. Cuối cùng, sẽ có 15 triệu xe điện trên các con đường trên nước Đức.

Lương tối thiểu 12 euro, trẻ em nhận 500 euro/tháng

Cũng có những đề xuất xã hội quan trọng và hào phóng khác. Cụ thể, khả năng tiếp cận phúc lợi của người dân sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, mức lương tối thiểu cũng sẽ được tăng lên 12 euro (khoảng 310.000 VND) mỗi giờ.

Hệ thống phúc lợi trẻ em hiện tại của nước Đức - một khoản trả hàng tháng cho mỗi trẻ em cho cha mẹ tùy theo thu nhập của họ - sẽ được thay thế bằng một hệ thống mới. Nó sẽ cung cấp 500 euro hàng tháng (gần 13 triệu VND) cho mỗi đứa trẻ, bất kể cha mẹ có thu nhập như thế nào. Đây là một trong những chính sách nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của công chúng.

Dẫu vậy, không ít cử tri đang bị chia rẽ về một số kế hoạch khác, như các đề xuất về hợp pháp hóa cần sa và việc chấm dứt luật cấm các bác sĩ quảng cáo dịch vụ phá thai. Kế hoạch giảm độ tuổi bỏ phiếu từ 18 xuống 16 cũng không thu hút được sự chú ý của công chúng. Chỉ 30% số người tham gia khảo sát tán thành ý tưởng này.

Một đề xuất khác cũng có thể gây tranh cãi. Ba bên muốn cải tổ hoàn toàn hệ thống nhập cư của Đức, cũng như cải cách chính sách tị nạn của EU. Cụ thể, chính phủ mới muốn khuyến khích nhập cư; cải thiện quyền của những người xin tị nạn và giúp người nước ngoài có quốc tịch dễ dàng hơn.

Vị trí của Đức trên thế giới

Nhưng nhìn từ bên ngoài thì nước Đức sẽ khác như thế nào, chính phủ mới có ý nghĩa như thế nào đối với châu Âu và phần còn lại của thế giới?

Ít nhất người ta cũng có thể mong đợi một phản ứng cứng rắn hơn đôi chút của Đức đối với các quốc gia như Nga và Trung Quốc. Hiệp ước liên minh 3 đảng cũng đề cập đến tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, cũng như yêu cầu trở lại chính sách một quốc gia hai hệ thống cho Hồng Kông và hỗ trợ Đài Loan. Điều này phù hợp với quan điểm của EU.

Về quốc phòng, Đức đã đưa ra một cam kết tăng chi tiêu. Đức vẫn sẽ là một phần của thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO và tiếp tục sở hữu vũ khí hạt nhân của Mỹ, cũng như thay thế các máy bay cũ của Đức có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Song nhiều người cho rằng, nhìn từ Washington, Paris hoặc Tokyo, chính quyền Scholz có thể không khác biệt đáng kể so với chính quyền của Angela Merkel trước đây.

hua hen mot nuoc duc moi duoi trieu dai olaf scholz hinh 2

Bà Annalena Baerbock sẽ trở thành Bộ trưởng Ngoại giao mới của Đức - Ảnh: DW

Những nhà lãnh đạo mới

Olaf Scholz: Nhiều người tin rằng Đảng Dân chủ Xã hội đã thắng cử vì về phong cách và cách thức của Scholz rất giống với Angela Merkel. Bình tĩnh và ít nói, cựu bộ trưởng tài chính nổi tiếng về sự thận trọng. Ông cũng giành được điểm từ công chúng Đức vì đã giải ngân rất nhanh chóng các gói hỗ trợ trong đại dịch Covid-19. Ông sẽ là Thủ tướng mới của Đức.

Annalena Baerbock: Bà là ứng cử viên thủ tướng của Đảng Xanh trong cuộc bầu cử và cho thấy sẽ trở thành một ngoại giao thẳng thắn. Song vẫn phải cần thêm thời gian để xem bà có thể sử dụng được hết khả năng của mình hay không. Baerbock sẽ trở thành Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ mới của Đức.

Christian Lindner: Trong các cuộc đàm phán liên minh thành lập chính phủ Đức, dù chỉ đứng thứ ba trong cuộc bầu cử, song Đảng Dân chủ Tự do của Christian Lindner đã đạt được một số thành công đáng kể, ví như buộc 2 đảng đối tác phải từ bỏ nhiều đề xuất ảnh hưởng đến kinh tế mà đảng này chủ trương, ví như đề xuất áp đặt giới hạn tốc độ trên cao tốc hay thuế tài sản. Ông sẽ giữ chức Phó thủ tướng Đức tới đây.

Sứ mệnh sẽ thành công?

Thực ra, ba đảng trong liên minh chính phủ mới của Đức có quan điểm và tầm nhìn chính trị rất khác nhau. Việc họ đồng ý thành lập chính phủ ngay từ đầu được một số người coi là điều kỳ diệu.

Vả lại, liên minh lại với nhau không phải lúc nào cũng suôn sẻ và sứ mệnh của họ về một “nước Đức mới” là rất tốn kém. Một số chuyên gia tự hỏi, làm thế nào liên minh có thể chi trả cho tất cả?

Các bộ trưởng mới còn phải nhậm chức vào thời điểm đại dịch Covid-19 đang tăng cao hơn bao giờ hết tại nước Đức. Nước này còn đang phải vật lộn để theo kịp thế giới số hóa. Thời kỳ đầu của đại dịch, các cơ quan y tế Đức được cho rằng vẫn còn liên lạc… bằng fax.

Để rồi dù vẫn chưa chính thức tuyên thệ nhậm chức, chính phủ mới của Đức rõ ràng đã sớm chìm trong công việc, để giải quyết cuộc khủng hoảng mà Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel gọi là tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: