Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

anh-chup-man-hinh-2026-07-30-luc-200223.png
Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, hướng đến nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và an toàn.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở y tế uy tín hàng đầu, tiên phong phát triển mô hình Viện - Trường tại Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Việc hợp tác với một đơn vị giàu kinh nghiệm và có năng lực chuyên môn vững mạnh như Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được xem là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển đội ngũ và từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện thực hành.

Theo sự hợp tác này, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ cử ekip nhân sự đến Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng để hỗ trợ chuyên môn hội chẩn, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật trong trường hợp bệnh nặng, khó, vượt quá khả năng chuyên môn đối với kỹ thuật thuộc lĩnh vực lâm sàng trong các chuyên khoa như: Tim mạch can thiệp; Ngoại Lồng ngực - Mạch máu; Ngoại Tiêu hóa - Gan mật; Ngoại Thần kinh; Ngoại Chấn thương chỉnh hình; Ngoại Tiết niệu.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp hỗ trợ đối với lĩnh vực cận lâm sàng về Giải phẫu bệnh cũng như lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng như: Nội soi tiêu hóa; Nội soi phế quản; Điện quang can thiệp (Kỹ thuật TACE, TOCE và các kỹ thuật can thiệp mạch nâng cao khác); Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu phục vụ điều trị đa chuyên khoa.

Kể từ ngày hợp tác, Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng sẽ có tên trong danh sách các cơ sở có khả năng tiếp nhận người bệnh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khi người bệnh có nhu cầu chuyển viện.

Thông qua hợp tác này, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng kỳ vọng từng bước tăng cường năng lực khám chữa bệnh, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, thúc đẩy hoạt động trao đổi chuyên gia và kết nối chuyên môn trong các lĩnh vực phù hợp. Trên nền tảng đó, HIU Hospital hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đặc biệt ở các nhóm bệnh cần sự phối hợp chuyên khoa, chẩn đoán chính xác và điều trị an toàn.

anh-chup-man-hinh-2026-07-30-luc-200237.png
GS.TS.BSCKII. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Giám đốc HIU Hospital, phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn.

GS.TS.BSCKII. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) kiêm Giám đốc HIU Hospital cho biết: Việc hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực điều trị, mà còn góp phần củng cố định hướng phát triển HIU Hospital theo mô hình Viện - Trường, nơi hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu được gắn kết chặt chẽ.

“Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng còn rất trẻ, dù được đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại nhưng chúng tôi xác định con người mới là yếu tố quyết định. Sự hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ là điểm tựa quan trọng để bệnh viện từng bước nâng cao năng lực trên ba lĩnh vực cốt lõi: khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó hoàn thiện mô hình bệnh viện thực hành và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn”, GS.TS Phạm Văn Lình chia sẻ.

anh-chup-man-hinh-2026-07-30-luc-200243.png
PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ định hướng hợp tác giữa hai bệnh viện trong phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện.

Còn theo PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh: “Trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau thực hiện hiệu quả các hoạt động như chia sẻ tri thức, nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn sâu, quản trị bệnh viện, ứng dụng y tế số, bệnh án điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI). Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp hai bên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hiệu quả vận hành và góp phần phát triển hệ thống bệnh viện thực hành của nhà trường. Chúng tôi tin rằng, tri thức chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được sẻ chia và chuyển hóa thành những kết quả thiết thực, hướng đến mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.”

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ triển khai các nội dung hợp tác theo lộ trình phù hợp với năng lực chuyên môn, điều kiện vận hành và nhu cầu thực tế của người bệnh. Các chương trình cụ thể sẽ được hai bệnh viện tiếp tục thống nhất và công bố khi đủ điều kiện triển khai.

Việc kết nối với các cơ sở y tế có uy tín như Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được xem là bước đi quan trọng nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, gia tăng niềm tin của người bệnh và khẳng định vai trò của Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - khám chữa bệnh.

anh-chup-man-hinh-2026-07-30-luc-200252.png
Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng hoạt động theo mô hình Viện - Trường.

Với định hướng “Y học hiện đại – Trái tim yêu thương”, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng đặt mục tiêu phát triển thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy, nơi người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và nhân văn.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: