Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận sáng 27/7, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau phẫu thuật lấy thai tại bệnh viện đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng trong thời gian qua.

Bệnh viện bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những khó khăn mà sản phụ và gia đình đang phải đối mặt; đồng thời cho biết đây cũng là điều khiến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn trăn trở trong suốt quá trình theo dõi, hỗ trợ người bệnh.

clo_br_img-6705.jpg
Bệnh viện Thanh Nhàn.

Sản phụ mất vận động hai chân sau mổ lấy thai

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 15/4, sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai nhập viện để thực hiện phẫu thuật lấy thai chủ động. Ca phẫu thuật được tiến hành theo chỉ định chuyên môn, diễn ra thuận lợi. Bé sơ sinh chào đời khỏe mạnh, các chỉ số sau sinh ổn định.

Sau mổ, sản phụ được giảm đau ngoài màng cứng theo chỉ định và tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Ngày 16/4, khi người bệnh phản ánh tình trạng giảm vận động hai chân kéo dài, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng, theo dõi sát diễn biến, đồng thời thực hiện các thăm dò cần thiết, trong đó có chụp cộng hưởng từ (MRI) và hội chẩn nhiều chuyên khoa để tìm nguyên nhân.

Kết quả hội chẩn bước đầu ghi nhận hình ảnh tổn thương vùng tủy sống cần tiếp tục theo dõi. Bệnh viện cũng xin ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia ngoại thần kinh, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại thời điểm đó, người bệnh chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa cấp cứu.

Bệnh viện cho biết trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã trao đổi với gia đình rằng tình trạng của sản phụ có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm các biến chứng thần kinh hiếm gặp sau gây tê vùng hoặc các bệnh lý khác. Việc xác định chính xác nguyên nhân cần dựa trên quá trình theo dõi, đánh giá lâm sàng và các kết quả chuyên môn liên quan.

Ngày 18/4, theo nguyện vọng của gia đình, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật

Sau sự việc, Bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau ngoài màng cứng cũng như quá trình theo dõi, xử trí người bệnh.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn xác định đây là một tai biến y khoa không mong muốn.

Qua rà soát hồ sơ, bệnh viện cho biết chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp trong quá trình phẫu thuật, gây tê hoặc giảm đau ngoài màng cứng.

Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, chưa có đủ căn cứ để kết luận một nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng của người bệnh.

Theo Bệnh viện Thanh Nhàn, biến chứng thần kinh sau gây tê vùng trong sản khoa là tình trạng hiếm gặp. Việc xác định nguyên nhân cần đánh giá tổng thể dựa trên diễn biến bệnh, kết quả chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các dữ liệu chuyên môn khác.

Bệnh viện dẫn thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày 11/4/2026, Bệnh viện Bạch Mai đã có văn bản gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Hội Gây mê hồi sức Việt Nam về nguy cơ biến chứng thần kinh sau gây tê vùng.

clo_br_img-6707.jpg
Đối với mỗi sự cố y khoa, dù rất hiếm gặp, Bệnh viện Thanh Nhàn đều coi đó là bài học quan trọng để tiếp tục rà soát quy trình, nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh.

Theo đó, trong 3 năm gần đây, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, rà soát 9 trường hợp biến chứng thần kinh nặng sau các phương pháp gây tê vùng như gây tê tủy sống, gây tê ngoài màng cứng hoặc phối hợp hai phương pháp này. Các trường hợp chủ yếu liên quan đến phẫu thuật lấy thai và giảm đau sau mổ.

Bệnh viện Bạch Mai nhận định đây là những biến chứng hiếm gặp nhưng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thần kinh của người bệnh.

Bệnh viện đề xuất tiếp tục hỗ trợ người bệnh

Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết đã nhiều lần làm việc trực tiếp với gia đình sản phụ vào các ngày 21/4, 12/5 và 21/5. Tại các buổi làm việc, Ban Giám đốc, Hội đồng chuyên môn cùng các đơn vị liên quan đã trao đổi về kết quả rà soát, lắng nghe ý kiến gia đình và đưa ra các phương án hỗ trợ.

Bệnh viện khẳng định không né tránh trách nhiệm, mong muốn đồng hành cùng người bệnh trên tinh thần nhân văn và đúng quy định pháp luật.

Dù Hội đồng chuyên môn chưa xác định có sai sót kỹ thuật, bệnh viện vẫn chủ động đề xuất các phương án hỗ trợ, gồm tiếp nhận người bệnh trở lại để điều trị, chăm sóc toàn diện nếu gia đình có nhu cầu; hỗ trợ kinh phí điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định; bố trí đầu mối thường xuyên phối hợp với gia đình để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đến nay, bệnh viện cho biết đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho người bệnh trên tinh thần chia sẻ khó khăn và thiện chí đồng hành.

Điều quan trọng nhất là hành trình phục hồi của người bệnh

Bệnh viện Thanh Nhàn cho rằng sau mỗi sự cố y khoa, điều quan trọng không chỉ là tìm nguyên nhân mà còn là đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị, phục hồi.

“Không một người mẹ nào mong muốn những ngày đầu được ôm con lại trở thành những ngày phải tập từng cử động của đôi chân. Không một gia đình nào mong muốn niềm vui đón thành viên mới lại đi cùng những lo lắng, áp lực và nước mắt”, bệnh viện chia sẻ.

clo_br_img-6562.jpg
Bệnh viện cũng mong muốn cộng đồng tiếp cận thông tin một cách khách quan, trên cơ sở các tài liệu chuyên môn và kết luận chính thức của cơ quan quản lý, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh cũng như của đội ngũ nhân viên y tế.

Theo bệnh viện, trong y học, bên cạnh hàng nghìn ca điều trị thành công mỗi ngày, vẫn có những tai biến hiếm gặp có thể xảy ra dù quy trình chuyên môn được thực hiện đầy đủ. Những rủi ro này không làm giảm đi nỗi đau của người bệnh, nhưng cho thấy y học luôn có những giới hạn và nguy cơ ngoài mong muốn.

Bệnh viện Thanh Nhàn khẳng định sẽ tiếp tục rà soát quy trình, nâng cao chất lượng chuyên môn, phối hợp với gia đình và các cơ sở điều trị, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật và trên cơ sở kết luận của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Bệnh viện cũng mong muốn cộng đồng tiếp cận thông tin khách quan, dựa trên hồ sơ chuyên môn và kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh cũng như đội ngũ y tế.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: