Bị cáo “cầm đầu” vụ tham ô tài sản tại Công ty FOSCO lĩnh án tù chung thân

Thứ bảy, 06/02/2021 21:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bị cáo Trần Hoàng Nguyệt chỉ đạo, hướng dẫn đồng phạm lập bảng lương khống để rút của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài - FOSCO 44 tỷ đồng, hôm nay đã bị tuyên án chung thân.

Các bị cáo bị áp giải về trại tạm giam sau phiên xử. Ảnh: VNE

Các bị cáo bị áp giải về trại tạm giam sau phiên xử. Ảnh: VNE

Sau ba ngày xét xử kín, chiều 6/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài - FOSCO, trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Nguyệt (nguyên Phó phòng Phòng Tài chính kế toán của FOSCO) tù chung thân về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo Đoàn Trúc Sơn (nguyên Trưởng phòng Phòng Dịch vụ cung ứng của Trung tâm Cung ứng lao động thuộc FOSCO) 20 năm tù; Ngô Minh Dũng (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng lao động thuộc FOSCO) 13 năm tù và Hà Minh Hoàng (nguyên nhân viên Phòng Dịch vụ cung ứng của Trung tâm Cung ứng lao động thuộc FOSCO) 11 năm tù, cùng về tội danh trên.

Trong nhóm bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Trần Công Thanh (nguyên Phó Tổng Giám đốc FOSCO) bị tuyên phạt 7 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là 2 năm tù treo đến cao nhất là 3 năm tù giam; ngoài ra một bị cáo bị phạt cảnh cáo, miễn trách nhiệm hình sự.

Theo nội dung vụ án, năm 2012, Nguyễn Tấn Tài (Tổng Giám đốc FOSCO) trao đổi và thống nhất cùng Ngô Minh Dũng, Đoàn Trúc Sơn và Hà Minh Hoàng  lập, ký khống nhiều bảng lương với mục đích rút tiền từ tài khoản FOSCO.

Để thực hiện hành vi này, Trần Hoàng Nguyệt đã tạo ra cách thức lập chứng từ giả mạo và trực tiếp hướng dẫn những bị cáo khác cách lập những bảng lương khống. Sau đó, Nguyễn Tấn Tài qua đời vì bệnh nặng.

Từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2016, các bị cáo Trần Hoàng Nguyệt, Đoàn Trúc Sơn, Ngô Minh Dũng và Hà Minh Hoàng cấu kết lập khống 314 bộ chứng từ lương, chiếm đoạt của FOSCO 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, thời điểm Nguyễn Tấn Tài nghỉ chữa bệnh, UBND TP Hồ Chí Minh giao Trần Công Thanh trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tại FOSCO. Tuy nhiên, Thanh buông lỏng quản lý, để Nguyệt cùng cấp dưới có điều kiện thực hiện hành vi tham ô tài sản. Trong thời gian bị cáo Trần Công Thanh phụ trách điều hành, FOSCO thiệt hại 13,4 tỷ đồng.

T.Toàn

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án