Bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì chiêu trò 'bạn trai ngoại quốc' gửi quà về Việt Nam

Thứ năm, 06/08/2020 19:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một phụ nữ ở Hà Nội đã 3 lần gửi tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng vào các số tài khoản của kẻ lừa đảo với hi vọng người bạn trai ngoại quốc quen qua mạng gửi quà về cho mình.

Đối tượng lừa đảo Trương Thị Mỹ Hằng. Ảnh: H.Y.

Đối tượng lừa đảo Trương Thị Mỹ Hằng. Ảnh: H.Y.

Theo trình báo của nạn nhân là chị N.T.T. (31 trú quận Nam Từ Liêm), đầu tháng 5/2020, thông qua mạng xã hội, chị quen biết với một người có tên tài khoản là Monowar Hussain. Người này nói với chị T. có chuyển cho chị một món quà từ nước ngoài về.

Ngày 28/5, chị T nhận được điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, nói chị có một bưu phẩm gửi từ nước ngoài.

Để nhận được quà chị T phải nộp một khoản thuế, phí gần 13 triệu đồng. Tưởng thật chị T đã đi chuyển số tiền trên vào tài khoản có tên "Duong Bao Thang".

Sau khi chị chuyển tiền, chị T liên tục nhận được các cuộc điện thoại của nhân viên tố tụng nói chị T có tiền chuyển từ nước ngoài về là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Những đối tượng này đe dọa nếu không chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng bọn chúng chỉ định thì chị T sẽ bị bắt giam.

Lo sợ vì lời đe dọa, chị T đã 3 lần chuyển vào các tài khoản ngân hàng với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, biết mình bị lừa chị T mới đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và bắt giữ hai chị em Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989) trú tại phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thái Quý (SN 1994, em ruột Hằng) trú tại phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hằng khai từng sang Campuchia bán hàng nên quen biết một số đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại đây.

Các đối tượng này rủ Hằng tham gia vào nhóm lừa đảo người Việt Nam để lấy tiền thì Hằng đồng ý và rủ Quý tham gia.

Hằng và Quý đã dùng thủ đoạn làm quen với những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, sau đó vờ gửi quà từ nước ngoài, yêu cầu nạn nhân gửi tiền thuế vào tài khoản rồi chiếm đoạt. Theo Hằng, đối tượng được nhóm người Việt trả 5% tổng số tiền lừa đảo được.

Hiện, cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Thị Mỹ Hằng và Trương Thái Quý để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng, điều tra và làm rõ.

Minh Châu

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án