Bình Dương:

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người đàn ông đấm thẳng vào mặt công an

Thứ năm, 15/07/2021 14:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi bị nhắc nhở việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19, người đàn ông tên Hiệp (48 tuổi, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã tấn công lại lực lượng chức năng, sau đó còn đấm vào mặt Phó trưởng Công an phường ở Bình Dương.

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Hiệp (48 tuổi, ngụ khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào trưa 8/7, Hiệp và 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại khu nhà ở phân lô tự phát, thuộc khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh (thời điểm này phường Tân Phước Khánh đang thực hiện biện pháp phong toả, cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19).

Hình ảnh người đàn ông đấm thẳng vào mặt cán bộ công an. Ảnh: afamily.vn

Hình ảnh người đàn ông đấm thẳng vào mặt cán bộ công an. Ảnh: afamily.vn

Trong lúc đang ăn nhậu, ông Trần Văn Út (41 tuổi, quê Bạc Liêu) bỏ ra về thì bị Hiệp chửi bới, đuổi đánh.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, quê Quảng Bình) cùng người dân đến can ngăn, nhưng bị Hiệp chửi bới nên anh Hải bỏ về nhà. Lúc này Nguyễn Thị Kim Huệ (con gái anh Hải) vừa đến trước nhà thì bị Hiệp đánh vào mặt.

Nhận tin báo, công an phường Tân Phước Khánh đã huy động lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp xuống hiện trường để xử lý.

Tại đây, lực lượng chức năng phường Tân Phước Khánh đã yêu cầu Hiệp đeo khẩu trang, mặc lại áo, nhưng đối tượng không chấp hành mà tấn công ông Đỗ Hồng Viễn (bảo vệ dân phố) và Đại uý Nguyễn Quốc Cường (Phó trưởng Công an phường Tân Phước Khánh).

Sau đó, Hiệp bị khống chế đưa đi test nhanh Covid-19 tại Trạm y tế phường. Tại đây, Hiệp lại tiếp tục chửi bới và đấm vào mặt Đại úy Nguyễn Quốc Cường.

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, hành vi vi phạm của Hiệp phải xử lý nghiêm.

PV

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án