Theo các bác sĩ, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tổn thương da nông vùng háng và đùi, có vết thương hở ở đùi; đặc biệt là vùng mông – đùi trái bị lóc da diện rộng, kích thước khoảng 30x20cm, bờ mép nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử rất cao.
Trước mức độ chấn thương phức tạp và hiếm gặp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và xây dựng phác đồ điều trị tích cực.
Bệnh nhi được chỉ định thực hiện liên tiếp 3 ca phẫu thuật, áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cắt lọc mô hoại tử, ghép da, điều trị hút áp lực âm (VAC) và chiếu plasma nhằm thúc đẩy quá trình liền vết thương.
Sau thời gian điều trị tích cực cùng sự theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, các mảnh ghép da của bệnh nhi bám tốt, sống ổn định và dần liền sẹo.
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhi tiến triển rõ rệt, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.
Sau hơn 20 ngày điều trị, đến ngày 29/12, bệnh nhi Đ.M.T. đã đủ điều kiện sức khỏe và được xuất viện trong niềm vui của gia đình và tập thể y bác sĩ.