Bị thu hồi 2 dự án, công ty của con gái Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân (HQC) không mua hết cổ phiếu

(CLO) Công ty của con gái Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu nhưng chỉ dám mua vào 1 triệu đơn vị. Công ty cũng vừa bị thu hồi 2 dự án nhà ở xã hội.

Công ty liên quan con gái Chủ tịch HĐQT không mua hết được cổ phiếu như đã đăng ký

CTCP Đầu tư Nam Quân, đơn vị có liên quan đến bà Trương Nguyễn Song Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa thông báo mua vào được 1 triệu cổ phiếu HQC.

Điều đáng nói đó là lượng đăng ký mua ban đầu của đơn vị này lên tới 20 triệu cổ phiếu. Như vậy, Đầu tư Nam Quân của bà Trương Nguyễn Song Vân chỉ mua vào 1/20 lượng cổ phiếu so với đăng ký ban đầu.

bi thu hoi 2 du an cong ty cua con gai chu tich dia oc hoang quan hqc khong mua het co phieu hinh 1

Công ty của con gái Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân (HQC) chỉ mua 1 triệu trong 20 triệu cổ phiếu đăng ký ban đầu (Ảnh TL)

Bài liên quan

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) cổ phiếu vừa hồi phục, Chủ tịch tranh thủ bán 16,3 triệu cổ phiếu

Lợi nhuận quý 1 giảm 80%, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) dựa vào đâu để huy động tiếp 1.000 tỷ đồng?

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) chỉ hoàn thành 11% kế hoạch 2022, lấy gì kỳ vọng lãi tăng 7 lần năm 2023?

Địa ốc Hoàng Quân (HQC) bán tài sản cho vợ chủ tịch cả năm mới công bố thông tin

Sau giao dịch trên, lượng cổ phần mà Đầu tư Nam Quân sở hữu đã tăng từ 0,21% lên 0,42% vốn điều lệ. Lý do cho việc không mua hết cổ phiếu đăng ký là bởi đơn vị chưa chuẩn bị đủ nguồn tiền như dự kiến.

Về diễn biến giá cổ phiếu HQC, từ đầu tháng 8 đến nay, mã HQC đã giảm dần giá trị từ đỉnh 5.100 đồng/cổ phiếu tại ngày 7/8/2023 xuống chỉ còn 3.770 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 11/10/2023. Tương ứng với tỷ lệ giảm giá 26% chỉ trong 2 tháng vừa qua.

Cũng trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8 trở lại đây, Chủ tịch Trương Anh Tuấn của Địa ốc Hoàng Quân đã đăng ký bán hơn 16,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,43% vốn điều lệ theo phương thức thoả thuận. Thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 9/8/2023 đến ngày 7/9/2023.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân, một đơn vị khác cũng do ông Tuấn làm chủ tịch đã đăng ký bán toàn bộ 3,1 triệu cổ phiếu HQC, tương đương 0,65% vốn điều lệ.

Như vậy, có thể thấy rằng gia đình ông Tuấn đã bán ra tới gần 20 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua lại tượng trưng 1 triệu cổ phiếu trong khi trước đó đã đăng ký mua tới 20 triệu cổ phiếu HQC.

Lãi quý 2 lao dốc 88%, quy mô kinh doanh thu hẹp đáng kể

Kết quả kinh doanh của Địa ốc Hoàng Quân trong quý gần nhất thực sự khiến cổ đông lo ngại, nhất là khi gia đình chủ tịch liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu HQC.

Cụ thể, doanh thu quý 2 đạt 103,2 tỷ đồng, giá vốn hàng bán chiếm 84,5 tỷ, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 18,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 18,3% xuống chỉ còn 18,1%.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính trong kỳ đều sụt giảm, xuống chỉ còn lần lượt 578 triệu và 504 triệu đồng. Chi phí bán hàng giảm gần 10 lần, xuống chỉ còn 672 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không hẳn là dấu hiệu tốt bởi nó cho thấy quy mô kinh doanh của đơn vị đang bị thu hẹp lại. Chi phí quản lý vẫn đang chiếm lượng lớn với 9,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi hết các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của Địa ốc Hoàng Quân chỉ còn lại 1,2 tỷ đồng, giảm tới 88% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng. So sánh với mục tiêu đặt ra từ đầu năm thì HQC mới chỉ hoàn thành được 1,6% kế hoạch lợi nhuận năm. Nếu từ nay tới cuối năm không có đột phá, gần như chắc chắn HQC sẽ bị vỡ kế hoạch năm 2023.

Một điểm đáng chú ý khác đó là trên BCTC của HQC cũng ghi nhận khoản phải trả với các đơn vị cá nhân khác lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Tiền phải trả ghi nhận dưới dạng tiền mượn của cá nhân tổ chức tại cuối tháng 6 lên tới 938 tỷ đồng. 

Cũng về vấn đề nợ vay này, chi phí lãi vay của công ty chiếm tới 449,7 tỷ đồng, chi phí dự án cùng chi phí môi giới phải trả vẫn còn ghi nhận 8,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn lại chiếm tới 2.981,1 tỷ đồng, cho thấy sự thiếu tối ưu trong công tác điều phối nguồn vốn của Địa ốc Hoàng Quân. Lượng tiền mặt của công ty hiện cũng chỉ còn 27,9 tỷ đồng.

Hai dự án nhà ở xã hội của Địa ốc Hoàng Quân tại Vĩnh Long bị thu hồi

Trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều gấn đề, Địa ốc Hoàng Quân còn vừa bị nhắc tên trong Báo cáo số 3180 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long. Tại báo cáo này, 2 dự án nhà ở xã hội của HQC được nêu tên nằm trong 11 dự án chậm triển khai và phải thu hồi.

2 dự án bao gồm: Dự án Xây dựng khu nhà ở xã hội HQC Hoà Phú của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Koong (HQM) tại xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ với diện tích 1,4ha; Dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Bình Minh của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kong tại xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh với diện tích 1,66 ha.

Đáng chú ý, Hoàng Quân Mê Kong cũng là công ty do ông Trương Anh Tuấn đứng làm Chủ tịch HĐQT. Dự án có tổng vốn đầu tư 249 tỷ đồng, quy mô 236 căn hộ với 211 căn nhà ở xã hội cùng 25 căn nhà ở thương mại. Còn dự án Nhà ở xã hội KCN Bình Minh do HQC là đơn vị hợp tác đầu tư thuộc cụm cảng - KCN - Khu dân cư Bình Minh có tổng vốn đầu tư 618 tỷ đồng với 1.836 căn hộ.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: