Biden sẽ tái khẳng định sự ủng hộ Ukraine trong cuộc gọi với Zelenskyy vào hôm nay

Nga đã huy động hơn 100.000 quân dọc theo biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công vào đầu tháng tới. Cuộc gọi dự kiến diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Nga.

biden se tai khang dinh su ung ho ukraine trong cuoc goi voi zelenskyy vao hom nay hinh 1

Tông thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong một cuộc gặp trước đây. Ảnh: AFP

Nhà Trắng cho biết cả hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc Nga xây dựng quân đội ở biên giới Ukraine và xem xét công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ngoại giao sắp tới nhằm giảm leo thang tình hình trong khu vực.

Hôm thứ Năm, ông Biden cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin rằng Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu nước này có hành động quân sự chống lại Ukraine, trong cuộc điện đàm kéo dài 50 phút giữa hai nhà lãnh đạo.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Tổng thống Biden thúc giục Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine. Ông ấy nói rõ rằng Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine".

Nhận xét của ông Biden tương tự như trong cuộc điện đàm với ông Putin hôm 7/12, trong đó ông Biden nói rằng Moscow sẽ phải đối mặt với "hậu quả nặng nề" nếu nước này tấn công Ukraine.

Biden đã nói chuyện với Zelenskyy vào đầu tháng này để khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Vào thời điểm đó, ông Biden nói với Zelenskyy rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu chuẩn bị theo đuổi "các biện pháp kinh tế mạnh mẽ" để trừng phạt Nga, cũng như tăng cường sự hiện diện của các đồng minh NATO gần Ukraine nếu Điện Kremlin tiến hành một cuộc tấn công.

Nga đã nhiều lần phủ nhận rằng họ có bất kỳ kế hoạch tấn công nước láng giềng nào, nhưng các quan chức chính quyền Biden cho biết họ đang chuẩn bị cho khả năng như vậy.

Mỹ và Nga dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán an ninh cấp cao vào ngày 10 tháng 1. Tuy nhiên 2 ông Biden và Putin dự kiến sẽ không tham gia.

Huy Hoàng

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cỡ chữ bài viết: