(CLO) Giá dầu WTI tăng gần 3% lên 68,5 USD/thùng khi thị trường hồi hộp chờ tuyên bố “quan trọng” về Nga, giữa lúc căng thẳng thương mại và bất ổn nguồn cung leo thang.
( CLO) Nasa và cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã ký một thỏa thuận tích hợp các chuyến bay tới Trạm vũ trụ quốc tế, cho phép các phi hành gia đi bằng tàu của nhau.
(CLO) Hôm thứ Năm (2/6), Mỹ đã đưa một số người thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin và một công ty Monaco cung cấp du thuyền sang trọng cho giới thượng lưu của Moscow vào danh sách trừng phạt.
(CLO) Mỹ đã trục xuất nhà ngoại giao cấp cao thứ hai tại Đại sứ quán Nga ở Washington, nhằm phản ứng lại việc Nga trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ở Moscow vào đầu năm nay.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ hôm Chủ nhật rằng Mỹ sẽ đáp trả "nhanh chóng và dứt khoát" nếu Nga tấn công, đồng thời hai bên cam kết theo đuổi chiến lược "ngoại giao và răn đe".
(CLO) Hôm Chủ nhật (6/2), cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Nga có thể tấn công Ukraine trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, nhưng ngoại giao vẫn có thể đem lại hy vọng.
(CLO) Các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Bảy, Nga đã đạt được khoảng 70% sức mạnh chiến đấu mà họ tin rằng đủ để cho một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine và đang gửi thêm các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đến biên giới với nước láng giềng.
(CLO) Hôm thứ Ba (18/1), Mỹ đã nâng cao mức cảnh báo của mình về một cuộc tấn công có khả năng xảy ra của Nga nhằm vào Ukraine, thậm chí còn lo rằng nó có thể diễn ra “bất cứ lúc nào”.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào hôm nay (2/1), để tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
(CLO) Theo một tuyên bố của hạm đội số 6 của Mỹ, tàu “USS Laboon (DDG-58) đã đi vào Biển Đen vào thứ Sáu (11/6) cùng với một chiếc P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ và một Hệ thống Kiểm soát và Cảnh báo Trên không E-3A Sentry của NATO (AWACS)”.
(CLO) Các nhà quan sát nhận định, Moscow và Bắc Kinh có khả năng tăng cường quan hệ đồng minh bất kể kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga như thế nào khi cả hai đều đang đối mặt với sự đối đầu từ phương Tây.