Tổng thống Biden và Putin hôm nay thảo luận về căng thẳng Ukraine

(CLO) Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc điện đàm vào thứ Năm (30/12), khi Washington đưa ra phản ứng chung đối với việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine với các đồng minh châu Âu.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Emily Horne cho biết trong một tuyên bố, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt chủ đề, bao gồm các cuộc đàm phán an ninh sắp tới giữa hai nước và tình hình căng thẳng ở châu Âu.

tong thong biden va putin hom nay thao luan ve cang thang ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm vào ngày hôm thứ Năm (30/12) - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cuộc điện đàm đã được lên kế hoạch vào "tối muộn thứ Năm", mà không nêu chi tiết.

Ông Horne cho biết Tổng thống Biden đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu về tình hình ở biên giới Ukraine, trong khi các quan chức chính quyền Biden liên lạc với NATO, Liên minh châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu.

Moscow đã khiến phương Tây lo lắng khi điều hàng chục nghìn quân đến gần biên giới với Ukraine trong hai tháng qua, sau khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và hậu thuẫn của lực lượng ly khai chống lại quân đội Kyiv ở miền đông Ukraine.

Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine và nói rằng họ có quyền di chuyển quân đội của mình trên đất của mình tùy thích.

Moscow cũng tỏ ra lo lắng về việc phương Tây tái trang bị vũ khí cho Ukraine và nói rằng họ muốn đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông, cũng như một số vũ khí tấn công nhất định sẽ không được triển khai tới Ukraine hoặc các nước láng giềng khác.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Biden, những lo ngại của Mỹ đã không giảm bớt trong những tuần gần đây. Các quan chức Mỹ khác cho biết, mặc dù có báo cáo cuối tuần trước rằng Nga sẽ rút khoảng 10.000 quân khỏi biên giới với Ukraine, nhưng họ thấy rất ít bằng chứng chứng minh điều đó cho đến nay.

Một trong những quan chức cho biết: “Chúng tôi đang ở vào thời điểm khủng hoảng và đã được vài tuần do việc tập trung lực lượng của Nga, và sẽ cần có sự tham gia ở mức độ cao để giải quyết vấn đề này và tìm ra con đường giảm leo thang”.

Quan chức này cũng nói rằng Tổng thống Putin đã yêu cầu cuộc gọi với người đồng cấp Biden.

"Khi Tổng thống Biden đề nghị được nói chuyện với Tổng thống Putin trong suốt năm 2021, Tổng thống Putin đã nói, vâng, hãy nói chuyện. Và khi Tổng thống Putin nói, tôi muốn liên lạc và có một cuộc điện thoại, Tổng thống Biden nói có".

Quan điểm của Mỹ, Nga và những cuộc đàm phán cấp tốc

Ông Biden có khả năng sẽ nhắc lại trong cuộc điện đàm rằng Mỹ sẽ nhanh chóng thực hiện các hành động kinh tế chống lại Nga, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Mỹ cũng sẽ củng cố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong trường hợp như vậy.

Nhưng Tổng thống Mỹ đã và đang thúc đẩy ngoại giao trực tiếp như một giải pháp thay thế.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, Emily Horne, chính quyền Biden đã tiến hành các cuộc đàm phán sâu sắc với Ukraine cũng như một loạt các đồng minh NATO, bao gồm cả các quốc gia giáp biên giới với Nga.

Ông Biden có thể sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, một quan chức khác cho biết. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine hôm thứ Tư (29/12) và bày tỏ "sự ủng hộ vững chắc đối với nền độc lập của Ukraine", theo một người phát ngôn.

Các quan chức cho biết JSTARS, một loại máy bay do thám của quân đội Mỹ, đã hoạt động trên không phận Ukraine vào đầu tuần này, mặc dù các loại máy bay giám sát khác nhau vẫn phổ biến trong khu vực.

Hôm thứ Ba (28/12), ông Biden cho biết "chúng tôi sẽ xem xét" khi được hỏi liệu ông có gặp Putin vào ngày 10 tháng 1 hay không, cùng ngày các quan chức Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh. Nhưng Biden dự kiến ​​sẽ không tham dự các cuộc hội đàm hoặc gặp Putin vào ngày hôm đó, một quan chức cho biết.

Nga và NATO cũng chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 12 tháng 1, với một cuộc họp rộng hơn bao gồm Moscow, Washington và các nước châu Âu khác dự kiến ​​vào ngày 13 tháng 1.

Tổng thống Putin đã so sánh những căng thẳng hiện tại với Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba thời Chiến tranh Lạnh năm 1962. Washington coi một số yêu cầu của ông Putin, bao gồm các hạn chế đối với việc mở rộng NATO, là không có triển vọng.

Các cuộc thỏa luận giữa Tổng thống Putin và Biden cũng có thể liên quan đến các vấn đề khác, bao gồm các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, một quan chức Mỹ cho biết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: