Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Queer Seoul, một trong những hoạt động lớn nhất hằng năm của cộng đồng LGBTQ tại Hàn Quốc. Từ nhiều năm nay, lễ hội không chỉ thu hút những người ủng hộ quyền LGBTQ mà còn vấp phải sự phản đối từ một số tổ chức xã hội và tôn giáo.
Từ 11 giờ sáng, các nhóm biểu tình ủng hộ LGBTQ đã dựng sân khấu và khoảng 70 gian hàng tại khu vực trung tâm thành phố. Cuộc diễu hành chính, hoạt động được mong đợi nhất của lễ hội, bắt đầu vào lúc 16 giờ với lộ trình dài khoảng 3 km.
Trong khi đó, một nhóm Cơ đốc giáo đã tổ chức biểu tình phản đối từ đầu giờ chiều tại địa điểm cách khu vực diễn ra lễ hội khoảng 700 m. Nhóm này cũng tiến hành tuần hành riêng để bày tỏ quan điểm của mình.
Ban tổ chức các nhóm phản đối LGBTQ cho biết cuộc biểu tình có khẩu hiệu "Hôn nhân giữa nam và nữ, một Đại Hàn Dân Quốc lành mạnh". Những người tham gia phản đối việc công nhận hôn nhân đồng giới cũng như Đạo luật Chống Phân biệt đối xử đang được tranh luận tại Hàn Quốc.
Một mục sư phát biểu trên bục diễn thuyết của cuộc biểu tình đã đọc một lời cầu nguyện, nói: "Hãy ngăn chặn âm mưu hợp pháp hóa đồng tính luyến ái, điều đội lốt chủ nghĩa nhân văn".
Theo dữ liệu thời gian thực do chính quyền Seoul công bố, số người tập trung tại khu vực tổ chức hai sự kiện đối lập này đạt khoảng 15.000 người vào thời điểm đông nhất trong ngày. Đến khoảng 16 giờ 30, cảnh sát cho biết chưa ghi nhận bất kỳ vụ va chạm nào giữa hai nhóm.
Hàn Quốc hiện chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Trong nhiều năm qua, các đề xuất ban hành luật chống phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBTQ cũng nhiều lần bị trì hoãn, khiến vấn đề quyền của người LGBTQ vẫn là chủ đề gây tranh luận trong xã hội nước này.