Hy Lạp hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

(CLO) Hôm thứ Năm (15/2), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật cho phép kết hôn dân sự đồng giới, một chiến thắng mang tính bước ngoặt đối với những người ủng hộ quyền LGBT.  

Phán quyết trên đã được chào đón bằng sự cổ vũ của những người dự khán trong quốc hội và hàng chục người tụ tập trên đường phố Athens.

Luật này trao cho các cặp đồng giới quyền kết hôn và nhận con nuôi và được đưa ra sau hàng thập kỷ vận động của cộng đồng LGBT vì quyền bình đẳng hôn nhân ở quốc gia có xã hội bảo thủ này.

Hy Lạp là một trong những quốc gia theo đạo Cơ đốc Chính thống đầu tiên cho phép những cuộc kết hợp như vậy. “Đây là một thời khắc lịch sử”, Stella Belia, người đứng đầu nhóm cha mẹ đồng giới Rainbow Families nói.

Dự luật đã được 176 nhà lập pháp trong quốc hội 300 ghế phê chuẩn và sẽ trở thành luật khi được công bố trên công báo chính thức của chính phủ.

Nikos Nikolaidis, một nhà sử học 40 tuổi tham gia cuộc biểu tình ủng hộ dự luật cho biết: “Đây là một bước rất quan trọng đối với nhân quyền, một bước rất quan trọng đối với sự bình đẳng và một bước rất quan trọng đối với xã hội Hy Lạp”.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người Hy Lạp có sự chia rẽ về vấn đề này. Giáo hội Chính thống đầy quyền lực vốn tin rằng đồng tính luyến ái là một tội lỗi, đã phản đối mạnh mẽ hôn nhân đồng giới, trong khi nhiều người trong cộng đồng LGBT tin rằng dự luật chưa đi đủ xa.

Elliniki Lysi, một trong ba đảng cực hữu có đại diện tại quốc hội, gọi dự luật này là “chống Cơ đốc giáo” và nói rằng nó làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.

Cựu Thủ tướng Antonis Samaras, một nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Mới nói: "Tất nhiên là tôi sẽ bỏ phiếu chống lại điều đó. Hôn nhân của các cặp đồng giới... không phải là nhân quyền".

Các nhóm LGBT biểu tình bên ngoài Quốc hội Hy Lạp. Một biểu ngữ có nội dung: "Không lùi bước trước sự bình đẳng thực sự".

Ermina Papadima, thành viên của Hiệp hội hỗ trợ người chuyển giới Hy Lạp cho biết: “Tôi rất tự hào với tư cách là một công dân Hy Lạp vì Hy Lạp hiện nay là một trong những quốc gia tiến bộ nhất. Tôi nghĩ tư duy sẽ thay đổi… Chúng ta phải chờ đợi, nhưng tôi nghĩ luật pháp sẽ giúp giải quyết vấn đề đó”.

Các nhà vận động đã thúc đẩy sự thay đổi trong nhiều thập kỷ, thường đi ngược lại làn sóng của Giáo hội và các chính trị gia cánh hữu. Năm 2008, một cặp đồng tính nữ và một cặp đồng tính nam đã bất chấp luật pháp và kết hôn trên hòn đảo nhỏ Tilos, nhưng đám cưới của họ sau đó đã bị tòa án tối cao hủy bỏ.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: