Big Tech đạt lợi nhuận kỷ lục trong đại dịch, các nước tìm kiếm phương cách đối phó

Thứ bảy, 22/05/2021 17:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi thế giới tiến gần hơn đến việc kiểm soát đại dịch Covid-19, đã đến lúc cần điều chỉnh ngành công nghệ. Đó là thông điệp của quan chức chính sách kỹ thuật số hàng đầu của EU khi phát biểu tại Hội nghị internet re: publica.

Ảnh: DPA

Ảnh: DPA

Bài liên quan

Internet re: publica là một hội nghị ở châu Âu liên quan đến hệ thống Web 2.0, đặc biệt là blog, mạng xã hội và xã hội thông tin. Hội nghị diễn ra hàng năm vào tháng 5 tại thủ đô Berlin của Đức. Tất cả các cuộc nói chuyện và thảo luận đều được truyền trực tiếp lên internet.

“Có một cảm giác cấp bách nhằm đảm bảo rằng chúng ta sử dụng công nghệ cho các mục đích vì con người”, Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager cho biết tại Hội nghị ngày 21/5.

Những lời cảnh báo của bà đã được những người khác lặp lại trong cuộc họp hàng năm giữa các nhà hoạt động, các quan chức trong ngành và các nhà hoạch định chính sách ở Berlin.

Nhà hoạt động Jillian C. York nói rằng: “Một mặt, chúng ta cần phải phá bỏ tính độc quyền. Mặt khác, chúng ta cần phải điều chỉnh theo một cách nào đó".

Khoảng một năm rưỡi sau đại dịch, các hạn chế liên lạc đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống trực tuyến, khiến mọi người ngày càng phụ thuộc vào các dịch vụ kỹ thuật số do các công ty công nghệ lớn nhất thế giới cung cấp.

Điều này đã giúp các công ty báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong khi đại dịch đã đẩy phần lớn những công ty còn lại của nền kinh tế thế giới vào một cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Và ngay cả khi một số quốc gia đã thoát khỏi tình trạng đóng cửa, những con số gần đây cho thấy thành công của Big Tech vẫn sẽ còn tiếp diễn lâu dài: Trong ba tháng đầu năm nay, doanh thu của những gã khổng lồ Mỹ Amazon, Apple, Facebook, Microsoft và Alphabet, công ty sở hữu Google, tiếp tục tăng tăng thêm 41%, đạt tổng cộng 322 tỷ USD.

Nhưng những người chỉ trích nói rằng các công ty không đối xử công bằng với các đối thủ cạnh tranh của họ và không trả thuế công bằng. Ví dụ, theo ước tính mới của nhóm nhân quyền ActionAid, năm công ty này của Mỹ trốn nộp thuế lên tới 32 tỷ USD mỗi năm trên tất cả các nước thuộc khối G20.

Đồng thời, các nhà phê bình cũng nói rằng một số công ty đã không làm đủ để tránh lạm dụng nền tảng của họ và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

"Đó là lý do tại sao câu hỏi làm thế nào để đối phó với Big Tech sẽ là tâm điểm của cuộc tranh luận chính sách công nghệ trong những năm tới", người đồng sáng lập nên hội nghị, ông Markus Beckedahl nói. "Nội dung chủ yếu sẽ về cách hạn chế sức mạnh thị trường của các công ty lớn cũng như quản lý nội dung".

Quốc Thiên

Tin khác

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo