Ông Biden bổ sung hai nhà phê bình Big Tech vào chính phủ

Lina Khan được ông Joe Biden cất nhắc vào Ủy ban Thương mại Liên bang © Hình ảnh Getty

Lina Khan được ông Joe Biden cất nhắc vào Ủy ban Thương mại Liên bang © Hình ảnh Getty

Bài liên quan

Ông Biden kêu gọi Quốc hội khôi phục Đạo luật Quyền Bầu cử

Tổng thống Biden gia hạn lệnh trừng phạt đối với Iran

Thông qua gói cứu trợ COVID, chính quyền Biden vượt qua cái bóng của Trump

Đối với Ủy ban Thương mại Liên bang, chính quyền Mỹ được cho là sẽ sớm đề cử Lina Khan, một học giả đã nổi tiếng vài năm trước vì lời phê bình của cô ấy về cách tư duy chống độc quyền hiện tại ở Washington không thể 'công nhận hành vi của Amazon là phản cạnh tranh'.

Chính quyền Biden tuần trước đã khai thác một ứng cử viên nặng ký khác trong phong trào 'chia tay' Big Tech (những công ty công nghệ khổng lồ) cho Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Tim Wu, được ghi nhận là người đặt ra thuật ngữ 'trung lập ròng', được cân nhắc vào vai trò trợ lý đặc biệt mới được tạo ra của tổng thống về chính sách công nghệ và cạnh tranh.

Khan nói với Nikkei vào năm ngoái rằng chính sách chống độc quyền của Mỹ trong nhiều thập kỷ tập trung vào cái gọi là phúc lợi người tiêu dùng, được đo lường phần lớn bằng giá cả, 'đã khiến chúng ta mù quáng trước sức mạnh của Amazon' - một luận điểm được cô nêu chi tiết trong bài báo năm 2017 'Nghịch lý chống độc quyền của Amazon'.

Quyết định đề cử cô của Biden lần đầu tiên được Politico đưa tin hôm thứ Ba. Dự án 'Tự do Kinh tế' của Mỹ đã đưa ra một tuyên bố ca ngợi động thái này.

Sarah Miller, giám đốc điều hành của dự án, gọi Khan là 'kiến trúc sư trí tuệ của các cuộc đấu tranh giữa hai đảng chống lại Facebook và Google'.

Tim Wu (phải), xuất thân từ khoa luật của Đại học Columbia.. © Reuters

Tim Wu (phải), xuất thân từ khoa luật của Đại học Columbia.. © Reuters

Wu, người có cha tham gia vào phong trào độc lập của Đài Loan, và Khan, người khi còn nhỏ sống ở London với cha mẹ là người Pakistan trước khi họ đến Hoa Kỳ vào năm 2000, cả hai đều xuất thân từ khoa luật của Đại học Columbia.

Việc tuyển mộ của Tổng thống Biden diễn ra khi những lời kêu gọi của người Mỹ về việc hạn chế Big Tech ngày càng lớn hơn.

Google phải đối mặt với nhiều đơn khiếu nại chống độc quyền ở Hoa Kỳ liên quan đến các doanh nghiệp tìm kiếm và quảng cáo của mình, bao gồm một đơn khiếu nại vào tháng 10 năm ngoái do Bộ Tư pháp dẫn đầu. Facebook cũng đang vật lộn với một vụ kiện chống độc quyền từ FTC và hơn 40 bang, được đệ trình vào tháng 12 năm ngoái.

Trong cuốn sách năm 2018 'Lời nguyền của sự to lớn', Wu đã than thở rằng luật chống độc quyền của Hoa Kỳ 'đã cho phép những người chơi lớn vượt lên' trong hơn một thập kỷ.

Vai trò mới của Wu trong chính quyền Biden sẽ không phải là lần đầu tiên ông làm việc tại Nhà Trắng. Từ năm 2016 đến năm 2017, ông giữ vai trò cố vấn đặc biệt của Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Wu cũng từng là cố vấn cấp cao tại FTC từ năm 2011 đến năm 2012.

Khan làm việc trong văn phòng của Ủy viên FTC Rohit Chopra vào năm 2018 và sau đó là cố vấn cho Tiểu ban của Ủy ban Tư pháp Hạ viện về Luật chống độc quyền, thương mại và hành chính.

Cuộc điều tra của tiểu ban về thị trường kỹ thuật số đã lên đến đỉnh điểm là một báo cáo dài 450 trang xem xét kỹ lưỡng các hoạt động của Facebook, Google, Amazon.com và Apple.

Xem thêm

Cháy khách sạn tại Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

Cháy khách sạn tại Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

(CLO) Rạng sáng 19/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một khách sạn nằm trên đường Mirza Ghalib, khu vực New Market sầm uất ở trung tâm thành phố Kolkata, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Dải Ngân hà từng 'nuốt chửng' một thiên hà cách đây 11,8 tỷ năm

Dải Ngân hà từng 'nuốt chửng' một thiên hà cách đây 11,8 tỷ năm

(CLO) Dải Ngân hà không phải tự lớn lên. Các nhà khoa học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy cách đây 11,8 tỷ năm, thiên hà của chúng ta từng “nuốt chửng” một thiên hà lùn, trong một vụ sáp nhập có thể đã góp phần đặt nền móng cho Dải Ngân hà ngày nay.

Nga phải đối phó với gần 800 UAV Ukraine trong đêm

Nga phải đối phó với gần 800 UAV Ukraine trong đêm

(CLO) Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc đánh chặn 791 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, trong một trong những cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2026.

Nga cảnh báo Anh về việc cung cấp UAV cho Ukraine

Nga cảnh báo Anh về việc cung cấp UAV cho Ukraine

(CLO) Nga cảnh báo Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine, trong bối cảnh Ukraine sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Cỡ chữ bài viết: