Bình Phước: Thấy gì từ chuỗi trúng thầu tiết kiệm dưới 0,1% của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng-Thương mại Trần Nguyễn

(CLO) Trong giai đoạn 2021-2022, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Trần Nguyễn đã trúng hàng loạt gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, tất cả các gói thầu mà công ty này đã được phê duyệt trong giai đoạn nói trên lại có tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp.

Trúng nhiều gói thầu tiết kiệm không quá 0,1%

Qua tìm hiểu của Báo Nhà báo và Công luận, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại Trần Nguyễn (Công ty Trần Nguyễn, địa chỉ Ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) được thành lập vào tháng 12/2012, do ông Nguyễn Xuân Lâu là người chịu trách nhiệm pháp luật với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Công ty này được phê duyệt lên Mạng đấu thầu Quốc gia vào tháng 6/2016 và bắt đầu trúng những gói thầu đầu tiên vào năm 2019. Giai đoạn 2021-2022 được xem là đỉnh điểm trong hoạt động đấu thầu của Công ty Trần Nguyễn, khi tham gia và liên tục trúng khoảng 16/17 gói thầu và trượt 1 gói thầu.

Đáng chú ý, nhiều gói thầu mà Công ty Trần Nguyễn tham gia trong giai đoạn này lại có tỷ lệ tiết kiệm ở mức vô cùng thấp, đặc biệt là khi so sánh với tỷ lệ tiết kiệm chung trên cả nước trong cùng giai đoạn.

binh phuoc thay gi tu chuoi trung thau tiet kiem duoi 01 cua cong ty tnhh tu van xay dung thuong mai tran nguyen hinh 1

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn là nhà thầu "quen mặt" với địa bàn tỉnh Bình Phước (Ảnh minh họa)

Bài liên quan

Với tỷ lệ tiết kiệm không quá 0,05%, vì sao công ty Trần Nguyễn tiếp tục được lựa chọn tại Bình Phước?

Đơn cử vào ngày 25/1/2021, ông Nguyễn Khắc Huy – Chủ tịch UBND xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã phê duyệt cho Công ty Trần Nguyễn trúng gói thầu thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án “Nâng cấp láng nhựa đường từ ấp 3, ấp 4 đi Trung tâm xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước”. Giá dự toán của gói thầu này hơn 10,653 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 10,651 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 2 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,018%.

Đến ngày 11/6/2021, ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước đã phê duyệt cho Công ty Trần Nguyễn trúng gói thầu “Xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn huyện Lộc Ninh, Bù Đốp. Ký hiệu: XL 02”, thuộc Dự án “Xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Giá dự toán của gói thầu này là hơn 8,687 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 8,680 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 7 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,08%.

Ngày 18/8/2021, bà Hoàng Thị Hồng Vân – Chủ tịch UBND Thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã phê duyệt cho Công ty Trần Nguyễn trúng gói thầu xây dựng khối phòng học, thuộc Dự án “Xây dựng trường THPT Bình Long”. Giá dự toán của gói thầu này là hơn 28,807 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 28,793 tỷ đồng, tiết kiệm được 14 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,04%.

binh phuoc thay gi tu chuoi trung thau tiet kiem duoi 01 cua cong ty tnhh tu van xay dung thuong mai tran nguyen hinh 2

Công ty Trần Nguyễn đã trúng nhiều gói thầu tại các xã, huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tỷ lệ tiết kiệm không quá 0,1%

Chỉ sau đó khoảng 1 tuần, vào ngày 25/8/2021, Công ty Trần Nguyễn lại được ông Nguyễn Thế Hoàng – Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai phê duyệt trúng thầu tại gói thầu xây lắp, thuộc Dự án “Láng nhựa đường vào Sen Trắng, khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước”. Giá dự toán gói thầu này hơn 6,429 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 6,427 tỷ đồng, tiết kiệm 2 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,03%.

Đến ngày 25/10/2021, ông Mai Hoàng Phúc – Chủ tịch UBND xã An Phú (huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước) đã phê duyệt cho Công ty Trần Nguyễn trúng gói thầu xây lắp, thuộc Dự án “Xây dựng đường nhựa từ ấp Bình Phú đi Sóc Rul, xã An Phú, huyện Hớn Quản”. Giá dự toán của gói thầu này khoảng 6,770 tỷ đồng. Giá trúng thầu khoảng 6,768 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 2 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,02%.

Tiếp đó vào ngày 27/10/2021, ông Phạm Văn Thành – Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) phê duyệt cho Công ty Trần Nguyễn trúng gói thầu thuộc Dự án “Xây dựng 18 phòng học Trường TH Đức Phong, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước”. Giá dự toán của gói thầu này là hơn 12,206 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 12,200 tỷ đồng, tiết kiệm 6 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,049%.

Khoảng 6 ngày sau đó, vào ngày 2/11/2021, ông Phạm Văn Thành tiếp tục phê duyệt cho Công ty Trần Nguyễn trúng gói thầu xây lắp thuộc Dự án “Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước”. Giá dự toán của gói thầu này là hơn 8,705 tỷ đồng. Giá trúng thầu là hơn 8,700 tỷ đồng, tiết kiệm được 5 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,05%.

binh phuoc thay gi tu chuoi trung thau tiet kiem duoi 01 cua cong ty tnhh tu van xay dung thuong mai tran nguyen hinh 3

Nhiều gói thầu tiết kiệm thấp tại cùng một BQLDA được phê duyệt cho Công ty Trần Nguyễn chỉ cách nhau chưa đầy 1 tuần

Bước sang năm 2022, chuỗi trúng thầu tiết kiệm thấp của Công ty Trần Nguyễn chưa kết thúc. Khi công ty này liên tục trúng nhiều gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tỷ lệ tiết kiệm vẫn không vượt quá 0,1%, gồm:

Gói thầu thuộc Dự án “Xây dựng đường An Quý - Xa Cô, xã Thanh An” có giá dự toán hơn 8,827 tỷ đồng, tiết kiệm được 2 triệu đồng, tương đương 0,02%;

Gói thầu thuộc Dự án “Xây dựng 07 phòng học và chức năng, 04 phòng hỗ trợ học tập, hội trường và nhà tập đa năng Trường TH Lộc Điền A, huyện Lộc Ninh” có giá dự toán hơn 13,277 tỷ đồng, tiết kiệm được 5 triệu đồng, tương đương 0,04%;

Gói thầu thuộc Dự án “Nâng cấp láng nhựa đường từ đường ĐT 759B đi rừng phòng hộ đầu nguồn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước” có giá dự toán hơn 18,475 tỷ đồng, tiết kiệm được 2 triệu đồng, tương đương 0,01%,…

Đáng chú ý, gói thầu gần đây nhất mà Công ty Trần Nguyễn trúng là vào ngày 23/9/2024, do ông Đào Thanh Lam – Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây huyện Hớn Quảng) phê duyệt. Giá gói thầu này là hơn 11,358 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 11,332 tỷ đồng, tiết kiệm được 26 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,22%. Đây là mức tiết kiệm được cho là khá cao khi so sánh với các gói thầu mà công ty này đã trúng trước đó, nhưng vẫn nằm ở mức không đáng kể khi so sánh với tỷ lệ tiết kiệm chung trên cả nước.

Liên tục trúng thầu tiết kiệm siêu thấp, nhưng lợi nhuận của Công ty Trần Nguyễn lại “mỏng như tờ”

Mặc dù liên tiếp trúng các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm không đáng kể trong giai đoạn 2021-2022, nhưng Công ty Trần Nguyễn lại có tình hình kinh doanh không mấy khả quan trong cùng giai đoạn. Theo đó, công ty này có vốn chủ sở hữu chỉ khoảng hơn 25 tỷ đồng và tổng tài sản đến cuối năm 2022 ở mức 46,5 tỷ đồng.

Những năm gần đây, quy mô của Trần Nguyễn thường xuyên trồi sụt thất thường do biến động của các khoản nợ phải trả. Năm 2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đã bất ngờ tăng vọt gấp 7 lần lên hơn 21 tỷ qua đó đẩy tổng tài sản tăng mạnh gần 60% chỉ sau một năm.

binh phuoc thay gi tu chuoi trung thau tiet kiem duoi 01 cua cong ty tnhh tu van xay dung thuong mai tran nguyen hinh 4

Tình hình tài chính của Công Ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn trong giai đoạn liên tiếp trúng thầu tiết kiệm thấp

Dù quy mô tăng mạnh trong năm 2022 nhưng doanh thu của Công ty Trần Nguyễn lại đi lùi nhẹ so với năm trước, chỉ còn gần 57 tỷ đồng. Bởi trong năm 2021, doanh nghiệp này bất ngờ ghi nhận doanh thu tăng vọt gấp 3,7 lần lên gần 60 tỷ đồng dù tổng tài sản bị thu hẹp so với năm 2020.

Trong giai đoạn liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp cũng là lúc doanh thu của Công ty Trần Nguyễn tăng vọt. Tuy nhiên, lợi nhuận được ghi nhận trong giai đoạn này lại không mấy khả quan, khi công ty này vẫn chỉ lãi quanh quẩn vài chục triệu đồng. Mặc dù mức lợi nhuận  này có tăng so với các năm trước nhưng không thấm vào đâu so với số vốn bỏ ra.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu rất thấp, chỉ 1,2% tức là 100 đồng vốn mới thu về được hơn 1 đồng lợi nhuận. Biên lãi ròng cũng siêu mỏng, chỉ vỏn vẹn 0,5%. Kết hợp với lịch sử đấu thầu đã được ghi nhận đã khiến dư luận đặt ra dấu hỏi về hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn Công ty Trần Nguyễn. Cũng như năng lực của nhà thầu này trong các hoạt động đấu thầu và thực hiện thi công các gói thầu đã trúng.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: