Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp đến thị sát, kiểm tra công tác thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, đến nay, hạng mục nhánh rẽ 220kV đã thi công xong 29/29 vị trí phần móng; thi công xong 29/29 vị trí phần cột. Hiện đơn vị đang triển khai kéo dây và thi công các khoảng néo.

bo truong bo cong thuong nguyen hong dien kiem tra cac du an duong day 500kv mach 3 doan qua dia ban tinh thanh hoa hinh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa)

Đối với hạng mục Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, đơn vị đã thi công hoàn thiện móng cột cổng, móng trụ đỡ thiết bị đóng điện giai đoạn 1; đang hoàn thiện các đoạn đấu nối. Hiện tại, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ san nền để hoàn thiện khu vực đóng điện giai đoạn 1; triển khai làm đường, hệ thống thoát nước, hệ thống lưới tiếp địa.

Đồng thời đang tập trung thi công hoàn thành lắp đặt xà cột cổng, sân phân phối 220kV; sân phân phối 500kV; kéo thanh cái và làm lèo thiết bị; lắp đặt thiết bị nhất thứ; lắp đặt thiết bị nhị thứ; triển khai công tác thí nghiệm thiết bị nhất thứ và thí nghiệm nhị thứ; công tác cấu hình máy tính.

Dự kiến đến 20/6/2024, các hạng mục công trình thuộc Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa cơ bản sẽ hoàn thành theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

bo truong bo cong thuong nguyen hong dien kiem tra cac du an duong day 500kv mach 3 doan qua dia ban tinh thanh hoa hinh 2

Đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm khẳng định, hiện tại tỉnh này đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường dây 500kV mạnh 3 đi qua địa bàn. Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư giải quyết những phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình khi đi vào vận hành.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh tinh thần “vượt nắng thắng mưa” của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh Thanh Hóa trong việc làm tốt công tác truyền thông để người dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích to lớn của các dự án đường dây 500kV; từ đó ủng hộ, đồng thuận cao trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, trong đó có Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư phải giải quyết các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng và hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để các nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ đã đề ra.

bo truong bo cong thuong nguyen hong dien kiem tra cac du an duong day 500kv mach 3 doan qua dia ban tinh thanh hoa hinh 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng quà, động viên công nhân đang thi công Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, các dự án đường dây 500kV có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới. Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành đưa vào vận hành trong tháng 6/2024.

Với tinh thần đó, chỉ trong thời gian 5 tháng, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, khắc phục những khó khăn về thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo công trình quan trọng của Quốc gia được đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian thi công là rất gấp rút, do đó yêu cầu đặt ra đối với đơn vị thi công là cần tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, xây dựng phương án thi công khoa học, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.

Trong điều kiện khí hậu miền Trung khắc nghiệt, nắng nóng, đòi hỏi các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường cần quyết tâm hơn nữa để dự án hoàn thành trong tháng 6/2024. Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục qua quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, giúp đỡ các đơn vị tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Hà Anh

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: