Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc

(CLO) Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc để đưa ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc là một trong hai lễ hội có quy mô lớn tại nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTT&DL tổ chức thường niên tại Hàn Quốc và Nhật Bản từ năm 2010. Đến nay, Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc đã được Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTT&DL tổ chức đều đặn đến lần thứ 10 tại nhiều tỉnh, thành phố lớn của Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc quảng bá du lịch Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc trong hơn 10 năm qua. 

Trong khuôn khổ lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022, ngày 16/10 Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng cùng Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hàn Quốc Park Bo Gyun đã cùng thăm không gian Văn hoá Việt Nam bên bờ sông Hàn.

bo truong bo van hoa the thao du lich hy vong co the hoc hoi kinh nghiem tu han quoc hinh 1

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng (phải) hội đàm cùng người đồng cấp phía Hàn Quốc, chiều 16/10 tại Seoul - Ảnh: vnexpress

bo truong bo van hoa the thao du lich hy vong co the hoc hoi kinh nghiem tu han quoc hinh 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Văn phòng đại diện xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: vnexpress

bo truong bo van hoa the thao du lich hy vong co the hoc hoi kinh nghiem tu han quoc hinh 3

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (thứ tư từ phải sang), ông Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc (thứ ba từ phải sang) gặp gỡ ông Lý Xương Căn - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc (thứ tư từ trái sang) - Ảnh: vnexpress

Tại các khu trưng bày không gian văn hóa của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã giới thiệu với Bộ trưởng Park Bo Gyun các sản phẩm văn hóa Việt Nam độc đáo như chuồn chuồn tre, nón lá…, các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Hội An, Điện Biên… và các loại hình biểu diễn nghệ thuật độc đáo của Việt Nam được người dân Hàn Quốc yêu thích, không gian trưng bày sách do Cục Xuất bản, In và Phát hành phụ trách nhằm tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác văn hoá, giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước.  

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Park Bo Gyun về tình hình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 30 năm, quan hệ về văn hóa và kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian qua, hai nước thường xuyên tổ chức các tuần văn hóa, lễ hội văn hóa và các sự kiện quảng bá trên từng lĩnh vực với nhiều cấp độ, đã để lại những dấu ấn sâu rộng trong quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước, giúp cho nhân dân 2 nước hiểu hơn về nền văn hoá của Việt Nam và Hàn Quốc.  

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Bộ trưởng Park Bo Gyun tiếp tục hỗ trợ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa hai nước, đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ngành công nhiệp văn hóa bởi Hàn Quốc đang rất thành công trong lĩnh vực này. Việt Nam hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm để đưa ngành công nghiệp văn hóa phát triển mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó Việt Nam cũng mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực điện ảnh, cộng tác với các nhà làm phim, các ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc để sản xuất các chương trình nghệ thuật đặc sắc, qua đó tạo cơ hội để nhân dân Hàn Quốc hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Ông Park Bo Gyun cho biết đã đến thăm Việt Nam 5 lần và rất yêu đất nước Việt Nam với phong cảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách. Ông cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công gắn kết sáng tạo và công nghệ thông tin, đồng thời cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thể thao và du lịch để nhân dân hai nước có thêm cơ hội hiểu biết về nhau hơn nữa. 

Trước đó, buổi sáng cùng ngày tại Văn phòng đại diện xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Hùng gặp và trao đổi với ông Lý Xương Căn - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Ông Hùng chia sẻ, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước đến bạn bè quốc tế, kiều bào ở nước ngoài đó là Việt Nam luôn mong muốn là người bạn tốt với bạn bè thế giới để hợp tác cùng phát triển. Ông Hùng gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc trong đó có dòng họ Lý và đại diện là ông Lý Xương Căn, người đã luôn tâm huyết, dành hết sức lực của mình để đóng góp cho đất nước trong đó có lĩnh vực du lịch.

Ông Hùng khẳng định, trong bối cảnh thế giới kinh tế số, Việt Nam không đứng ngoài quy luật đó. Việt Nam đã xác định kinh tế số phải chiếm 27% trong GDP. Thông qua đại dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam cũng thấy rõ hơn tầm quan trọng số hóa của ngành du lịch để quảng bá du lịch Việt Nam ra với thế giới. Hiện Bộ đang đánh giá sâu về du lịch và đang trình Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị thúc đẩy về du lịch quốc tế. 

"Sau đại dịch Covid-19, xu hướng du lịch của Hàn Quốc đang có nhiều thay đổi và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu tỉ mỉ để tìm ra cách tiếp cận mới với thị trường du lịch Hàn Quốc", ông Lý Xương Căn chia sẻ.

Ông Lý Xương Căn cũng đề nghị dựa trên những nền tảng vững chắc trong mối quan hệ của Việt Nam - Hàn Quốc, thời gian tới, Bộ VHTT&DL cần nghiên cứu để đề xuất Đảng, Nhà nước cho phép thành lập Trung tâm Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc để không ngừng thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Về sự cần thiết phải có Trung tâm Du lịch - Văn hóa của Việt Nam tại Hàn Quốc như đề nghị của ông Lý Xương Căn, ông Hùng khẳng định đây là điều rất cần thiết nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa của Việt Nam đến bạn bè thế giới, nhất là quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp như Hàn Quốc.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: