Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu xác minh vụ hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ COVID-19 để cán bộ thôn 'uống nước'

(CLO) Bộ LĐ,TB&XH đã yêu cầu cơ quan chức năng, Sở LĐ,TB&XH Quảng Trị kiểm tra, xác minh vụ nhận tiền hỗ trợ COVID-19, hộ nghèo phải trích lại để cán bộ thôn 'uống nước' như báo chí phản ánh.
Hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ Covid-19 để thôn

Hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ Covid-19 để thôn "uống nước". Ảnh: Hoàng Táo.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 11/6, báo chí có phản ánh việc nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ COVID-19 cho cán bộ thôn "uống nước" tại xã Ba Nang (huyện Đakrông, Quảng Trị).

Liên quan đến sự việc này, Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội cho biết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Văn phòng Bô đã có văn bản gửi Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị kiểm tra xác minh vụ việc nêu trên.

Kết quả báo cáo về Bộ trưởng ngày 15/6 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Trước đó, tại các thôn Sa Trầm, Ra Lây, Ra Pong, Pa Nang của xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xảy ra tình trạng các hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 bị thu mỗi khẩu 50.000 đồng.

Trong biên bản họp thôn Sà Trâm có ghi "48/50 hộ nghèo đồng tình và tự nguyện hỗ trợ cho ban quản lý thôn uống nước và một số hộ không được hưởng lợi bởi COVID".

Tuy nhiên, ông Hồ Văn Bảy (trưởng thôn Sa Trầm, xã Ba Nang) lại phủ nhận. Ông Bảy nói, số tiền đó là để dành cho những hộ nghèo khác không được tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19.

Ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang cho biết, việc người dân tự nguyện cho 10.000 đến 20.000 đồng thì "chấp nhận được", nhưng việc thu 50.000 đồng/khẩu là tuyệt đối sai.

Theo ông My, xã chưa nắm được việc thu tiền hỗ trợ COVID-19 của người dân, nhà chức trách sẽ thành lập ban kiểm tra và chỉ đạo trả lại tiền cho dân nếu có việc này.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Cỡ chữ bài viết: