Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã từ chức khỏi chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz hôm thứ Hai (16/1), sự việc càng dấy lên nghi ngờ về khả năng tăng cường sức mạnh các lực lượng vũ trang Đức trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Áp lực tìm kiếm người kế nhiệm cũng đang gia tăng vì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ có mặt tại Berlin vào thứ Năm và sẽ tham dự một hội nghị vào thứ Sáu tại căn cứ quân sự Mỹ ở Ramstein, Đức để thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine, bao gồm cả việc có gửi xe tăng chiến đấu do Đức chế tạo hay không.

bo truong quoc phong duc tu chuc hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã từ chức. Ảnh: Reuters

Lambrecht đã yêu cầu ông Scholz cách chức bà, và Thủ tướng Đức đã chấp thuận, theo người phát ngôn của chính phủ liên minh do Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) lãnh đạo cho biết.

Trong chuyến thăm nhà sản xuất vũ khí Hensoldt, ông Scholz đã cảm ơn Lambrecht vì sự phục vụ của bà ấy và nói rằng ông sẽ hành động nhanh chóng để tìm người thay thế. “Tôi có một ý tưởng rõ ràng và mọi người sẽ nhanh chóng biết việc này nên tiến hành như thế nào”, ông nói với các phóng viên.

Trích dẫn các nguồn tin chính phủ, tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết người kế nhiệm sẽ được công bố vào thứ Ba (17/1).

Trong số các ứng cử viên được truyền thông Đức đưa ra có Ủy viên Quốc hội phụ trách Lực lượng Vũ trang Eva Hoegl, Bộ trưởng Quốc phòng cấp cơ sở Siemtje Moeller, Bí thư đảng SPD Lars Klingbeil và Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil.

Bà Lambrecht từng bị các nhà phê bình đổ lỗi vì đã không nhanh chóng cải tổ được lực lượng vũ trang Đức, được gọi là Bundeswehr, mặc dù một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro đã được đồng ý cho mục đích đó sau khi Nga tấn công Ukraine.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, người đứng đầu Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức và là thành viên của đối tác liên minh cấp dưới của ông Scholz, Đảng Dân chủ Tự do (FDP), đã kêu gọi nhanh chóng bổ nhiệm người kế nhiệm bà.

"Bây giờ tôi mong Đảng Dân chủ Xã hội chọn người kế nhiệm càng sớm càng tốt, người phải quyết đoán, không lạm dụng bộ quốc phòng cho các tham vọng chính trị khác và trên hết, mang trong mình sự thấu hiểu và tấm lòng vì quân nhân", bà nói.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: