Bộ trưởng tài chính của 11 quốc gia kêu gọi ngừng bắn, cảnh báo rủi ro kinh tế toàn cầu

(CLO) Các bộ trưởng tài chính của 11 quốc gia đã kêu gọi Mỹ, Israel và Iran thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh xung đột gây thiệt hại kinh tế và tạo áp lực lên thị trường toàn cầu.

Tuyên bố chung được ký bởi Vương quốc Anh cùng các nước gồm Úc, Nhật Bản, Thụy Điển, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha, Na Uy, Ireland, Ba Lan và New Zealand, được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động của xung đột.

Nhóm bộ trưởng cảnh báo rằng việc tái diễn giao tranh, leo thang căng thẳng hoặc gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz sẽ gây rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và ổn định tài chính toàn cầu. Tuyên bố cũng nhấn mạnh những tổn thất nhân mạng "không thể chấp nhận được" trong những tuần gần đây.

Tuyên bố nêu rõ: "Ngay cả khi xung đột được giải quyết một cách bền vững, tác động tiêu cực tới tăng trưởng, lạm phát và thị trường vẫn sẽ kéo dài", đồng thời kêu gọi khôi phục tự do hàng hải an toàn tại eo biển Hormuz nhằm giảm áp lực lên giá năng lượng và mức sống, đặc biệt với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Screenshot 2026-04-16 184608
Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves. Ảnh: OGL v3.0

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves nhấn mạnh rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn và tránh các phản ứng vội vàng là yếu tố then chốt để hạn chế chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Trước đó, bà cũng chỉ trích chiến lược của Mỹ trong cuộc xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên London, cho rằng thỏa thuận thương mại song phương có thể bị điều chỉnh khi Anh không ủng hộ chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định sẽ không nhượng bộ trước áp lực để tham gia xung đột.

Về chính sách kinh tế, các bộ trưởng cam kết triển khai các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu, đảm bảo kỷ luật tài khóa trong bối cảnh dư địa ngân sách bị thu hẹp sau đại dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine. Đồng thời, họ kêu gọi tránh các biện pháp bảo hộ như kiểm soát xuất khẩu hay tích trữ hàng hóa trong các chuỗi cung ứng năng lượng.

Tuyên bố cũng tái khẳng định ủng hộ Ukraine và cam kết duy trì áp lực kinh tế lên Nga, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các tổ chức quốc tế như IMF và Ngân hàng Thế giới trong việc đánh giá tác động và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia dễ bị tổn thương.

Nhóm bộ trưởng kêu gọi một giải pháp đàm phán "nhanh chóng và bền vững" cho xung đột, coi đây là điều kiện then chốt để bảo vệ dân thường, ổn định khu vực và giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: