Bolivia bắt và dẫn độ trùm ma túy khét tiếng sang Mỹ

(CLO) Ngày 13/3, giới chức Bolivia thông báo đã bắt giữ Sebastian Marset, một kẻ bị tình nghi là trùm ma túy người Uruguay và nằm trong danh sách những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của Cơ quan Chống ma túy Mỹ (DEA).

Tổng thống Bolivia, ông Rodrigo Paz, đã ca ngợi vụ bắt giữ Marset là một cột mốc quan trọng của khu vực. Phát biểu tại cuộc họp báo ở La Paz, Tổng thống Paz khẳng định: "Một trong những kẻ buôn lậu ma túy và tội phạm được coi là nằm trong số bốn kẻ lớn nhất châu lục đã sa lưới".

Ông cho biết thêm rằng: "Việc bắt giữ Marset đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, đồng thời nó cũng tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc đối đầu với các băng nhóm mafia quốc tế và trong nước".

Screenshot 2026-03-14 at 09.41.03
Mỹ từng treo thưởng 2 triệu USD để bắt giữ Sebastian Marset. Ảnh: DEA

Bộ trưởng Nội vụ Bolivia, ông Marco Antonio Oviedo, cho biết trong một cuộc họp báo rằng Marset, 34 tuổi, đã được đưa tới Mỹ bằng máy bay ngay sau đó và khẳng định không có ai bị thương hay thiệt mạng trong suốt chiến dịch này.

Sự kiện này diễn ra sau khi Chính phủ Bolivia khôi phục hợp tác hoạt động với DEA vào tháng trước sau 17 năm gián đoạn, như một phần của nỗ lực đa quốc gia rộng lớn hơn nhằm chống lại tội phạm có tổ chức. Dù DEA không trực tiếp tham gia vào quá trình bắt giữ, cơ quan này đã hỗ trợ đắc lực trong việc dẫn độ Marset sang Mỹ.

Sebastian Marset bị truy nã với các tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức và buôn lậu cocaine giữa Nam Mỹ và châu Âu. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Marset cũng đã bị truy tố tại Mỹ với tội danh rửa tiền.

Trước khi bị bắt tại Bolivia, Marset từng bị giam giữ ngắn hạn tại Dubai vào năm 2021 khi sử dụng hộ chiếu giả của Paraguay, nhưng sau đó đã rời đi hợp pháp nhờ hộ chiếu mới do chính quyền Uruguay cấp, gây ra một vụ bê bối khiến nhiều quan chức cấp cao của Uruguay phải từ chức.

Ngoài các tội danh về ma túy, Marset còn bị Tổng thống Colombia Gustavo Petro cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát Marcelo Pecci, một trong những công tố viên chống tội phạm hàng đầu của Paraguay, vào năm 2022. Tuy nhiên, Marset vẫn chưa bị buộc tội chính thức trong vụ án đó.

Mạng lưới tội phạm của gia đình Marset cũng liên tục bị triệt phá khi em trai của hắn, Diego Nicolas Marset, đã bị bắt giữ tại Brazil vào năm 2023 trong một chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát các nước Brazil, Bolivia, Paraguay và Uruguay.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: