Bóng cười bán công khai ở phố cổ: Hiểm họa khi cho kinh doanh xuyên đêm

Thứ tư, 11/11/2020 14:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng buôn bán “bóng cười” công khai ở các chuỗi kinh doanh tại phố cổ thuộc khu vực phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm sẽ là mối hiểm họa khi Thành phố Hà Nội cho phép kinh doanh xuyên đêm.

Bài liên quan
Báo Công luận

"Bóng cười" được buôn bán công khai, tràn lan tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội)

Hiện nay, các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội hoạt động đến 24 giờ. Một số cơ sở kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm tham gia "đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế đêm" mở rộng thời gian kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân, các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được tổ chức không giới hạn thời gian hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần.

Các không gian đi bộ trong Khu phố cổ Hà Nội, không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch Phùng Hưng - Gầm Cầu tổ chức đồng bộ với thời gian tổ chức Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Các hoạt động ngoài trời tổ chức đến 24 giờ, các điểm di tích, di sản phục vụ du lịch mở cửa đến 24 giờ.

Dự kiến triển khai thí điểm giai đoạn 1 (từ khi được UBND thành phố phê duyệt đến 31/8/2021) sẽ tập trung phát triển các không gian tạo tiền đề cho phát triển kinh tế đêm toàn diện trên toàn địa bàn quận. Giai đoạn 2 (từ 1/9/2021), phát triển kinh tế đêm toàn diện trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, nhiều người dân đã bày tỏ lo ngại trước quá nhiều những vấn đề đang tồn tại. Điển hình như tình trạng buôn bán “bóng cười” công khai ở chuỗi cơ sở kinh doanh ở phố cổ.

Cụ thể, tại phường hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cơ sở kinh doanh có tên The Bunker và Sniff tại số 46 phố Mã Mây và The Circle ở số 33 Mã Mây trong quá trình kinh doanh, các nhân viên đều bán “bóng cười” cho khách sử dụng.

Nhân viên quán The Circle tại địa chỉ số số 33 Mã Mây sẵn sàng cung cấp cho khách hàng sử dụng

Nhân viên quán The Circle tại địa chỉ số số 33 Mã Mây sẵn sàng cung cấp cho khách hàng sử dụng

Nhiều

Nhiều "nam thanh, nữ tú" vô tư sử dụng "bóng cười" bất chấp những tác hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Tác hại của “bóng cười” đến sức khỏe con người thì đã quá rõ. Còn nhớ năm 2019, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi xảy ra vụ việc một nam thanh niên người nước ngoài chết ngay tại quán cafe Smile 2, số 23 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời điểm đó, khi đến quán cafe trên, nam thanh niên này đã sử dụng “bóng cười” (bóng bay được bơm khí N2O) trước khi đột tử. Vụ việc đã được Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra và quán cafe nêu trên cũng bị niêm phong, ngừng hoạt động.

Theo các chuyên gia y tế, dù không phải là chất cấm nhưng khí N2O gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thần kinh của người sử dụng. Người lạm dụng “bóng cười” sẽ gây thiếu oxy cục bộ, ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh, có thể gây co giật, ngất, thậm chí là tử vong.

Không những thế, những người dân sinh sống gần những tụ điểm kinh doanh bán “bóng cười” nêu trên được biết, quy định các quán bar, nhà hàng chỉ được phép mở cửa đến 2 giờ sáng vào các ngày từ thứ Sáu đến Chủ nhật nếu tham gia vào đề án thí điểm nhưng thực tế các quán bar đều mở cửa đến 3 - 4 giờ sáng.

Bên cạnh bán “bóng cười”, các nhà hàng thường xuyên mở nhạc công suất lớn, tiếng trống rung mạnh nên ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân. Có trường hợp, người dân đã từng nằm viện vì chứng bệnh đau đầu khi phải chịu đựng âm thanh ầm ĩ cả đêm của một nhà hàng cạnh nhà.

Đêm đã về khuya nhưng vẫn có rất đông khách hàng nhảy múa điên cuồng trong tiếng nhạc

Đêm đã về khuya nhưng vẫn có rất đông khách hàng nhảy múa điên cuồng trong tiếng nhạc "chát chúa" tại quán The Circle số 33 Mã Mây

Báo Công luận
Mặc dù UBND phường Hàng Buồm nằm đối diện quán The Circle nhưng những vi phạm nghiêm trọng không được xử lý khiến dư luận không khỏi bức xúc, hoài nghi về việc liệu có sự buông lỏng quản lý,

Mặc dù UBND phường Hàng Buồm nằm đối diện quán The Circle nhưng những vi phạm nghiêm trọng không được xử lý khiến dư luận không khỏi bức xúc, hoài nghi về việc liệu có sự buông lỏng quản lý, "cho tồn tại" của chính quyền sở tại và lực lượng chức năng?

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng “bóng cười” cho vui, cho rằng vô hại vì hết cười lại bình thường. Tuy nhiên, xu hướng sẽ tăng liều dần và sẽ gây nguy cơ ngộ độc. Trong trường hợp cười do hít “bóng cười” việc cười quá mức, liên tục cũng đã có thể gây ngạt do thiếu ôxy. Nếu trên cơ địa có bệnh đường hô hấp thì rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp.

Trước những  hệ lụy khôn lường mà “khí cười” gây ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế. Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc sử dụng khí N2O đối với sức khỏe con người để cung cấp cho các cơ quan truyền thông và kiến nghị các biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp.

Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi giải thích từ ngữ về chất hướng thần trong quá trình xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) để có cơ sở bổ sung khí N2O và các chất tương tự vào danh mục các chất ma túy và tiền chất trong Nghị định của Chính phủ. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý địa bàn, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh khí N2O.

Có thể thấy, nếu không xử lý triệt để các tụ điểm kinh doanh công khai bán “bóng cười”, để những cơ sở này được hoạt động xuyên đêm sẽ là một mối hiểm họa vô cùng khôn lường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Công an phường Hàng Buồm, UBND phường Hàng Buồm cũng như UBND quận Hoàn Kiếm vẫn chưa hề có động thái quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng này khiến dư luận không khỏi hoài nghi liệu có sự buông lỏng quản lý tại các cơ sở này hay không...?

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Gia Hân

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống