Hà Nội: Tình trạng mua bán, sử dụng bóng cười tràn lan, cấp trên quyết liệt cấp dưới lơ là!

(CLO) Mặc dù Bộ Công an đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng kinh doanh "bóng cười". Tuy nhiên, tại Hà Nội nhiều cơ sở kinh doanh vẫn công khai mua bán "bóng cười" như chưa hề có sự hiện diện của các cơ quan quản lý địa phương.

Cấp trên quyết liệt…

Trả lời ý kiến cử tri mới đây về vấn nạn mua bán, sử dụng “bóng cười”, hết sức nguy hiểm, có thể gây chết người, tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ phạt hành chính, chưa đủ răn đe. Bộ Công an cho biết, mặc dù N2O không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất nhưng trước tình hình giới trẻ sử dụng “bóng cười” gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng, nhất là sử dụng đồng thời với ma túy tổng hợp, chất hướng thần, như vụ việc xảy ra tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội khiến 07 người chết, Bộ Công an đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.

Vào tối 16/9/2018, Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, ước tính gần 5.000 người tham gia.

Cho tới khi kết thúc chương trình, liên tục xe cứu thương được điều đến để đưa người bị ngất đi cấp cứu. Nhà chức trách xác nhận 7 người chết và 5 người khác đang hôn mê, trong số này có 3 cô gái. Những trường hợp tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy, độ tuổi từ 22-29.

Công an Hà Nội cho biết đã thu được nhiều bóng cười và nhiều chất nghi là ma túy khi khám nghiệm hiện trường.

Theo Bộ Công an, ngày 16/10/2018, Bộ ban hành Công điện số 410 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các sự kiện, lễ hội.

Đồng thời, Bộ Công an cũng phối hợp Bộ Công thương, Bộ Y tế, Quản lý thị trường, Hải quan… đánh giá tình hình nhu cầu thực tế sử dụng khí N2O trong nước để có biện pháp siết chặt trong nhập khẩu và bổ sung quy định quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán, kinh doanh khí N2O trong nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các mặt hàng hóa chất không rõ nguồn gốc, ngăn chặn thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam; yêu cầu cơ sở kinh doanh ký cam kết không bán “bóng cười” (do không phải là hóa chất cấm mua bán) vào mục đích sử dụng cho con người, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên về tác hại của “bóng cười”.

Cũng theo Bộ Công an, đơn vị đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng nắm tình hình, xác định thực trạng sử dụng “bóng cười” và các chất hướng thần mới ở trong nước, tham khảo quy định của Ban Kiểm soát ma túy quốc tế và các nước trên thế giới về các chất này, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất Chính phủ đưa vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất này.

Tại Hà Nội, mới đây, Bộ Y tế cũng đã có văn bản phúc đáp công văn số 5051/UBND-KGVX của UBND TP. Hà Nội gửi Bộ Y tế vào tháng 10/2018 về tác hại của bóng cười.

Bộ Y tế cho biết, trước tác hại của việc sử dụng khí N2O để kích thích, giải trí, Bộ Y tế đồng ý với đề nghị của UBND TP Hà Nội về yêu cầu ngừng sử dụng N2O cho mục đích giải trí.

Như vậy, việc sử dụng bóng cười (bơm bằng khí N2O) sẽ được xếp vào danh mục không được phép tại Hà Nội.

…cấp dưới lơ là!

Dù Bộ Công an cùng các ban ngành đã vào cuộc quyết liệt, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý. Thế nhưng, hiện nay tại nhiều địa điểm kinh doanh tại Hà Nội, các cơ sở vẫn ngang nhiên buôn bán “bóng cười” như chưa hề bị xử lý.

Quán Cafe Sim Group có địa chỉ tại 274 Xã Đàn (Phường Phương Liên, quận Đống Đa), dưới tầng 1 nhiều bạn trẻ đã sẵn trên tay những quả “Bóng cười”, ngồi, nằm ôm bóng và hút.

Quán Cafe Sim Group có địa chỉ tại 274 Xã Đàn (Phường Phương Liên, quận Đống Đa), dưới tầng 1 nhiều bạn trẻ đã sẵn trên tay những quả “Bóng cười”, ngồi, nằm ôm bóng và hút.

Có mặt tại tuyến phố Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội vào một ngày tháng 5, phóng viên tiếp cận quán Cafe Sim Group có địa chỉ tại 274 Xã Đàn (phường Phương Liên, quận Đống Đa), địa điểm được nhiều bạn trẻ biết đến và lùi tới với đặc sản “bóng cười”.

Ngay khi bước vào quán, dưới tầng 1 nhiều bạn trẻ đã sẵn trên tay những quả “bóng cười”, ngồi, nằm ôm bóng và hút.

Tiếp tục mục sở thị tại tầng 2 của quán, trong không gian chật hẹp với ánh đèn mờ ảo, nháy loạn xạ và những bản nhạc mạnh, nhiều bạn trẻ, ngồi, nằm la liệt bên những quả “bóng cười”, có từ 2 đến 3 nhân viên luôn cầm sẵn bóng trên tay túc trực phục vụ liên tục cho khách.

Có từ 2 đến 3 nhân viên luôn cầm sẵn bóng trên tay túc trực phục vụ liên tục cho khách.

Có từ 2 đến 3 nhân viên luôn cầm sẵn bóng trên tay túc trực phục vụ liên tục cho khách.

Nhiều bình khí có kích thước lớn khoảng  20 đến 30 kg được nhân viên sử dụng để bơm khí vào những quả bóng.

Nhiều bình khí có kích thước lớn khoảng  20 đến 30 kg được nhân viên sử dụng để bơm khí vào những quả bóng.

Trong một căn phòng nhỏ cũng tại tầng 2 của quán, nhiều bình khí có kích thước lớn khoảng  20 đến 30 kg được nhân viên sử dụng để bơm khí vào những quả bóng.

Có mặt tại quán từ 22 giờ đến 23 giờ, PV ghi nhận rất đông các bạn trẻ lui tới để sử dụng “bóng cười”, nhiều bạn trẻ hút liên tục nhiều quả bóng và có dấu hiệu “phê bóng” khi nằm gục dưới nền nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại địa chỉ 274 Xã Đàn, trước đây là quán Café Queen, cơ sở kinh doanh này cũng đã từ bị phản ánh về tình trạng buôn bán “bóng cười” và sau đó đổi tên thành quán Café Sim Group, nhưng vẫn với cách thức hoạt động kinh doanh “bóng cười” cũ và đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay.

Điều đáng ngạc nhiên, mặc dù quán trên chỉ cách trụ sở UBND và Công an phường Phương Liên vài trăm mét, thế nhưng đến nay quán trên vẫn công khai kinh doanh “bóng cười” mà không hề bị các cơ quan chức năng địa phương xử lý dứt điểm.

Cách đó không xa, PV tiếp tục khảo sát tại một cơ sở khác cũng trên phố Xã Đàn, tại đây cảnh mua bán và sử dụng “bóng cười” cũng xuất hiện tương tự. Trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo với tiếng nhạc mạnh, tại tầng 4 cửa hàng này đã chật kín khách, xen lẫn tiếng nhạc sàn ồn ào là những tiếng hò hét của các “dân chơi”, số khác thì mải mê hít thổi những quả bóng.

Chỉ trong ít giờ rất nhiều bạn trẻ đã sử dụng đến hàng chục quả bóng.

Chỉ trong ít giờ rất nhiều bạn trẻ đã sử dụng đến hàng chục quả bóng.

Theo quan sát, chỉ trong ít giờ rất nhiều bạn trẻ đã sử dụng đến hàng chục quả bóng, ngoài ra không chỉ phục vụ “thượng khách” “bóng cười” trên một số bàn còn có các bình Shisa.

Ngoài 2 cơ sở trên, trên đại bàn quận Đống Đa từ nhiều năm nay vẫn tồn tại nhiều cơ sở núp bóng café giải khát để kinh doanh “bóng cười”, nhiều quán còn ngang nhiên công khai cho khách chơi chất độc hại trái phép này ngang nhiên trên vỉa hè. Tuy nhiên, đến nay không hề bị kiểm tra xử lý dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân.

Tại Hà Nội, tình trạng trên cũng xuất hiện nhiều tại các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình… Đặc biệt là tại các quán bar lớn, ngoài “bóng cười” các chất gây nghiện nguy hại khác cũng được sử dụng ngang nhiên.

Trước thực tế trên đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xử lý dứt điểm, nhằm đảm bảo tình hình ANTT và sức khỏe cộng đồng.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Chí

“Bóng cười” thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O. Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thiếu B12. 

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: