BSR - Khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Hoa Hồng (Phú Yên)

(CLO) Đúng vào ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã có một hoạt động ý nghĩa với giáo dục tỉnh Phú Yên, đó là phối hợp với UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức khánh thành và bàn giao công trình Trường Mầm non Hoa Hồng.

Trường Mầm non Hoa Hồng nằm ở phía nam của dòng sông Cầu, thuộc phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngôi trường đã có lịch sử tồn tại hơn 30 năm, trước kia đón nhận con em phía nam sông Cầu vào đây học hành, vui chơi. Xong thời gian đã làm những nếp nhà cấp 4, lợp tôn xuống cấp, cần chỉnh trang, xây mới. Trên cơ sở khảo sát thực tế và đề xuất của UBNDthành phố Tuy Hòa, Công tyBSR đã quyết định tài trợ, mang tấm lòng người thợ lọc dầu bằng một ngôi trường khang trang để dành tặng con em Tuy Hòa.

Đại diện TP Tuy Hòa, BSR, đơn vị thi công và Nhà trường cắt băng khánh thành công trình.

Đại diện TP Tuy Hòa, BSR, đơn vị thi công và Nhà trường cắt băng khánh thành công trình.

Công trình Trường Mầm non Hoa Hồng có diện tích xây dựng 442m2, diện tích sàn: 880 m2, gồm 2 tầng. Tầng 1: 2 phòng học, 1 phòng giáo viên, phòng bếp, kho, phòng hành chính quản trị, 2 phòng vệ sinh chung. Tầng 2: 1 Phòng giáo dục nghệ thuật, 2 phòng học, 1 phòng làm việc. Sân đường nội bộ lát gạch, bồn hoa. Công trình được khởi công vào ngày 10/10/2019 và hoànthành trong tháng 8/2020, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Công trình do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nhật Tiến là đơn vị thiết kế, giám sát; Công ty TNHH Xây dựng Đắc Hòa là đơn vị thi công. Tổng vốn đầu tư công trình là 5 tỷ đồng do Công ty BSR tài trợ.

Ông Trần Minh Sỹ - Đại diện Hội đồng An sinh xã hội BSR phát biểu: Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn luôn quan tâm đến cộng đồng, thực hiện công tác ASXH trên cả nước, đặc biệt là giáo dục và y tế. Tỉnh Phú Yên là một trong những địa phương được Công ty tài trợ thực hiện nhiều chương trình ASXH như xây dựng trường học, chương trình Tết cho người nghèo.

Ngôi trường mới sẽ tạo ra trang mới cho giáo dục phường Phú Lâm.

Ngôi trường mới sẽ tạo ra trang mới cho giáo dục phường Phú Lâm.

“Tôi hy vọng rằng ngôi trường mới sẽ tạo ra trang mới và những đóng góp nhỏ bé của Công ty sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Và tôi mong muốn các cô giáo sử dụng công trình đúng mục đích, hết công năng và luôn nỗ lực hết mình, tâm huyết để tạo ra môi trường giảng dạy tốt nhất cho các em” -ông Trần Minh Sỹ nhấn mạnh.

Ngày khánh thành trường, có một vị khách rất đặc biệt, đó là bác Trần Quang Tuyến - cán bộ về hưu. Cách đây hơn 30 năm, bác Tuyến là cán bộ thuộc Phòng Giáo dục huyện Tuy Hòa phụ trách xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học. Chính ngôi Trường Mầm non Họa Mi (tên cũ của trường Hoa Hồng) là nơi bác Tuyến đã từng xây dựng. Bác cho biết: “Xưa kia bất cứ công trình trường học nào xây mới cũng phải lấy ngân sách Nhà nước. Sau thời gian sử dụng thì công trình xuống cấp, mưa bão, thấm dột; việc xin ngân sách sửa chữa là rất khó khăn. Nhưng nay cơ chế mở rồi, có nhiều doanh nghiệp như BSR thì các công trình cũ sẽ được thay thế bằng công trình mới như thế này. Tôi rất mừng và xúc động”. Bác Tuyến cho biết, bác có 3 người con và đều học mầm non tại ngôi trường này và hiện có một cháu ngoại đang học tại chính ngôi trường mới này.

Con em Phú Lâm được học tập, vui chơi ở một cơ sở mới khang trang, sạch, đẹp.

Con em Phú Lâm được học tập, vui chơi ở một cơ sở mới khang trang, sạch, đẹp.

Với cô Nguyễn Thị Mỹ Trang - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng, đơn vị thụ hưởng công trình rất xúc động: “Nhà trường mong công trình này lâu lắm rồi. Giáo viên và phụ huynh rất chờ đợi, con em Phú Lâm được học tập, vui chơi ở một cơ sở khang trang như thế này, tôi vui một thì phụ huynh vui mười. Vừa qua, mưa bão cũng đổ bộ vào Phú Yên nhưng công trình không bị ảnh hưởng gì. Công trình rất vững bền trước bão và có khả năng tránh lũ”.

Nếu đứng ở cổng trường nhìn vào, ngôi trường như một khối nhà vững trãi, vừa có chức năng chống bão lớn, vừa nâng cao chất lượng dạy và học ở quê hương Phú Lâm - mảnh đất nam sông Cầu trù phú, hiền hòa. Người lao động BSR không chỉ nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, vững vàng trong tác động kép của dịch Covid-19và giá dầu giảm mà còn luôn hướng tấm lòng về những mảnh đất hiếu học, giàu truyền thống cách mạng như Tuy Hòa, Phú Yên.

Đ.C

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: