BSR tài trợ Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng (Quảng Nam)

(CLO) Ngày 12/11/2020, UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng (cơ sở 2) - Hạng mục: Nhà 2 tầng 10 phòng.

Tham dự buổi lễ khánh thành và bàn giao có ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị uỷ Thị xã Điện Bàn; ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND Thị xã và lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã. Về phía BSR - đơn vị tài trợ có sự tham dự của ông Bùi Xuân Dương - Chánh văn phòng, Thường trực Hội đồng An sinh xã hội (Hội đồng ASXH).

Công trình được triển khai xây dựng từ ngày 10/4/2020, hoàn thành ngày 10/9/2020; bao gồm 10 phòng học và các công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí là 5,6 tỷ đồng, trong đó Công ty BSR tài trợ 5 tỷ đồng, ngân sách thị xã Điện Bàn đóng góp thêm 600 triệu đồng.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn, BSR và nhà trường cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng (cơ sở 2).

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn, BSR và nhà trường cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng (cơ sở 2).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng ASXH BSR nhấn mạnh: Trong 10 tháng năm 2020, mặc dù chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu nhưng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn vận hành an toàn, liên tục, ổn định ở công suất tối ưu. Đặc biệt, từ ngày 12/8 đến ngày 01/10, NMLD Dung Quất đã thực hiện BDTT lần 4 thành công đảm bảo: An toàn, chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Nghi thức gắn biển công trình.

Nghi thức gắn biển công trình.

Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn luôn quan tâm đến cộng đồng, thực hiện công tác ASXH trên cả nước, đặc biệt là giáo dục và y tế. Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương được Công ty tài trợ thực hiện nhiều chương trình ASXH như tài trợ xây dựng nhà 2 tầng 10 phòng học - Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn); tài trợ xây dựng hội trường, khu vui chơi, sân vườn, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác của Trường Mẫu giáo Bình An (xã Bình An, huyện Thăng Bình); tài trợ xây dựng hội trường -Trường THCS Quế Phú (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn); tài trợ xây dựng nhà đa năng - Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn); tài trợ mua sắm trang thiết bị y tế và xây dựng nhà đại đoàn kết/nhà tình nghĩa.

Tôi hy vọng rằng những đóng góp nhỏ bé của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự nghiệp giáo dục của địa phương và tôi mong muốn các thầy cô giáo sử dụng công trình đúng mục đích, hết công năng và luôn nỗ lực hết mình, tâm huyết để tạo ra môi trường giảng dạy tốt nhất cho các em” - ông Bùi Xuân Dương nhấn mạnh.

Từ năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng (cơ sở 2) có thêm cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

Từ năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng (cơ sở 2) có thêm cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

Đại diện cho đơn vị tiếp nhận tài trợ, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng cho biết: "Trước đây, việc thiếu phòng học đã ảnh hưởng nhiều đến điều kiện dạy và học của nhà trường, nhất là tại điểm trường cơ sở 2. Cán bộ, giáo viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh của trường đều rất vui mừng và phấn khởi khi các phòng học khang trang được xây dựng, cảnh quan sân trường được chỉnh trang. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc về diện mạo mới mà nhà trường có được. Nhà trường xin chân thành cảm ơn Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhà trường cam kết sẽ đưa các phòng học này vào sử dụng đúng mục đích, hàng năm sẽ duy tu, bảo dưỡng để các phòng học luôn mới mẻ, tránh hư hỏng trong thời gian về sau”.

Đ.C

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: