Cà Mau: Phiên tòa giả định cảnh báo hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản

(CLO) Thông qua việc tái hiện vụ án sử dụng kích điện để khai thác thủy sản, phiên tòa giả định tại xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh báo những hệ lụy của khai thác tận diệt đối với nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Ngày 22/8, tại xã Vĩnh Thanh, TAND khu vực 9 - Cà Mau phối hợp VKSND khu vực 9 - Cà Mau và UBND xã Vĩnh Thanh tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”.

clo_br_img-20260822-144552.jpg
Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”.

Theo nội dung vụ án được tái hiện, vào khoảng 6h ngày 16/4/2026, Lê Văn A chuẩn bị bình ắc quy, bộ kích điện, cây vợt có kết nối dòng điện và điều khiển vỏ composite đến tuyến sông thuộc ấp Mỹ Trinh, xã Vĩnh Thanh để khai thác thủy sản trái phép.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện, lập biên bản và tạm giữ phương tiện, dụng cụ cùng số thủy sản A khai thác được. Tang vật gồm vỏ composite, máy nổ, bình ắc quy, bộ kích điện…với tổng giá trị số thủy sản được xác định 280.000 đồng.

Kết luận giám định xác định, khi kết nối bình ắc quy với bộ kích điện, điện áp đầu ra lớn nhất đo được là 204V. Với mức điện áp này, khi các điện cực hoạt động trong môi trường nước có khả năng gây nguy hại cho thủy sản.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 20/10/2025, Lê Văn A từng bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Tuy nhiên, trong thời gian chưa được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, A tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND khu vực 9 - Cà Mau truy tố Lê Văn A về tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản” theo điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa giả định, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX nhận định hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản không chỉ làm suy giảm nguồn lợi, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với chính người sử dụng và cộng đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn A 6 tháng tù về tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”.

clo_br_img-20260822-155616.jpg
Các đại biểu tại phiên tòa giả định.

Điểm đặc biệt của phiên tòa giả định là vụ việc được lựa chọn gắn trực tiếp với đời sống người dân địa phương. Thông qua diễn biến xét xử, các quy định pháp luật được chuyển tải bằng một tình huống cụ thể, giúp người dân dễ nhận diện hành vi vi phạm và hiểu rõ hơn những hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt.

Ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh cho biết, việc lựa chọn một vụ án liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã tạo sức lan tỏa, giúp nội dung tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu và có tính cảnh báo cao.

Việc không đánh bắt hủy diệt sẽ góp phần khôi phục nguồn lợi cá trên địa bàn xã và các xã lân cận, từ đó khôi phục nguồn thủy sản dồi dào trong tự nhiên. Đây cũng là cách để bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì nguồn lợi lâu dài và góp phần ổn định sinh kế cho người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cần bắt đầu từ ý thức của từng người dân. Nếu những phương thức khai thác mang tính tận diệt tiếp tục diễn ra, nguồn lợi tự nhiên sẽ ngày càng suy giảm, tác động trực tiếp đến sinh kế của những người dân đang phụ thuộc vào hoạt động đánh bắt thủy sản.

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, việc tuyên truyền pháp luật bằng những hình thức trực quan như phiên tòa giả định có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, giúp người dân hiểu rõ hơn về hậu quả của khai thác tận diệt.

Phiên tòa vì thế không chỉ dừng lại ở một vụ án giả định mà qua từng tình tiết được tái hiện, thông điệp pháp luật trở nên cụ thể hơn, đồng thời nhắc nhở mỗi người dân rằng bảo vệ nguồn lợi hôm nay cũng chính là giữ gìn sinh kế và môi trường cho ngày mai.

Khi ý thức chấp hành pháp luật được lan tỏa từ mỗi gia đình, mỗi hộ dân, những dòng sông và vùng nước tự nhiên sẽ có thêm cơ hội phục hồi, góp phần tạo dựng nguồn lợi thủy sản bền vững.

Xem thêm

Dùng AI để 'làm hộ' dự án nghiên cứu, học sinh có thể bị cấm thi 2 năm

Dùng AI để 'làm hộ' dự án nghiên cứu, học sinh có thể bị cấm thi 2 năm

(CLO) Dự thảo Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT siết chặt yêu cầu về tính nguyên gốc, công khai và liêm chính khoa học; đáng chú ý, học sinh được dùng AI nhưng phải kê khai và không được sử dụng công cụ này để tạo dữ liệu giả, thay thế hoạt động phân tích, sáng tạo.

Học STEM không lo 'đẻ' thêm môn, thêm tiết, phụ huynh không bắt buộc đóng góp

Học STEM không lo 'đẻ' thêm môn, thêm tiết, phụ huynh không bắt buộc đóng góp

(CLO) Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định giáo dục STEM trong trường phổ thông theo hướng không phát sinh môn học, đầu điểm, thời lượng hay hồ sơ riêng; học sinh có thể trải nghiệm STEM tại doanh nghiệp, viện nghiên cứu, bảo tàng… trên tinh thần tự nguyện. Đáng chú ý, dự thảo khẳng định không phát sinh nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn

Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn

(CLO) Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, năm học mới sẽ bắt đầu. Tại 7 điểm trường biên giới Gia Lai, hàng trăm công nhân, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài ngày đêm giữa nắng mưa, chạy đua với thời gian để những ngôi trường mới kịp hoàn thành, đón học sinh trong ngày khai giảng (5/9).

Cỡ chữ bài viết: