Phiên tòa giả định về chống khai thác IUU đầu tiên tại Gia Lai

(CLO) Phiên tòa giả định được đánh giá là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giúp ngư dân nhận diện rõ hành vi vi phạm và chế tài liên quan đến khai thác IUU, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hôm qua (28/11), Tòa án Nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Báo Công lý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

_mg_9091.jpg
Hội đồng xét xử phiên tòa giả định (ảnh T.S)

Phiên tòa giả định thu hút hơn 100 người dân, ngư dân, 150 đoàn viên, thanh niên cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tham dự.

Theo cáo trạng, với mục đích đưa tàu qua vùng biển nước ngoài đánh bắt sẽ thu được nhiều nguồn lợi thủy sản hơn, thu lợi cao hơn đánh bắt ở vùng biển Việt Nam, Trần Văn Khánh (chủ tàu) đã bàn bạc, phân công Dương Minh Hiền dùng cặp tàu tổ chức đưa 6 người khác ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép. Khánh chỉ đạo Hiền phân công ngư dân xoá số tàu cá và tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình để gửi cho người khác cất giữ nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.

Hành vi của bị cáo Trần Văn Khánh và Dương Minh Hiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác IUU.

z7272105700063_ee0a418c408fe0a63d3d93e673f5726e.jpg
Hai bị cáo Khánh và Hiền tại phiên tòa giả định (ảnh T.S)

Theo đó, bị cáo Khánh là người giữ vai trò chủ mưu, Khánh cung cấp phương tiện và trực tiếp chỉ đạo, phân công mọi nhiệm vụ cho Hiền. Khánh sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng như: Chỉ đạo tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình, xóa và kẻ, vẽ lại số hiệu tàu. Khánh cũng là người hưởng lợi nhiều nhất với 60%.

Đối với bị cáo Hiền là thuyền trưởng, người trực tiếp đưa tàu qua vùng biển nước ngoài, thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Khánh. Do đó, bị cáo Hiền phải chịu trách nhiệm hình sự là người thực hành tích cực sau bị cáo Khánh.

Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND khu vực 1-tỉnh Gia Lai tuyên bị cáo Trần Văn Khánh 10 năm tù và Dương Minh Hiền 8 năm tù cùng về 2 tội danh Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử.

z7019677861120_a4fd93f7cce45f9b4c96fda200cb2ac1.jpg
Đồn Biên phòng Nhơn Châu đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng xã đảo Nhơn Châu (ảnh BPGL)

Việc tổ chức phiên tòa giả định về IUU tại Gia Lai là hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật rất hiệu quả và lan tỏa. Đây cũng là dịp để người dân tiếp cận với pháp luật một cách thực tế, dễ hiểu, đặc biệt là những quy định về khai thác hải sản và những hậu quả, cũng như chế tài xử lý khi vi phạm các quy định về IUU.

Nhân dịp này, Báo Công lý trao 20 suất quà cho ngư dân khó khăn; Bộ đội Biên phòng tỉnh phát tờ rơi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật về biên giới và khai thác hải sản.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: