Cà phê Thắng Lợi (CFV) Doanh thu hàng trăm tỷ nhưng lợi nhuận chỉ vỏn vẹn vài tỷ đồng

(CLO) Trong Quý 2 năm 2023, Cà phê Thắng Lợi (mã CFV) ghi nhận doanh thu cùng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh nhờ vào doanh thu hoạt động tài chính.

CTCP Cà phê Thắng Lợi (Mã UPCoM: CFV) có tiền thân là Nông trường Cà phê Thắng Lợi, được thành lập từ ngày 1/3/1977. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là trồng, chế biến và xuất khẩu cà phê, nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư phục vụ cho sản xuất nông - công nghiệp.

Tình hình kinh doanh của Cà phê Thắng Lợi ghi nhận tình trạng ảm đạm trong một vài năm gần đây khi lợi nhuận tăng trưởng chậm bất chấp quy mô doanh thu mở rộng nhanh. 

Doanh thu tăng trưởng hàng trăm tỷ đồng nhưng lợi nhuận thấp, năm 2022 thua lỗ từ kinh doanh

Trong 4 năm trở lại đây, Cà phê Thắng Lợi có sự bứt phá về doanh thu rất mạnh nhưng quy mô lợi nhuận lại ở mức chưa tương xứng với doanh thu.

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm 2019 đạt 40,7 tỷ đồng, công ty thua lỗ 2,6 tỷ sau thuế trong năm này. Sang đến 2020, doanh thu tăng vọt lên 247,7 tỷ đồng, gấp tới gần 6 lần. Thế nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,6 tỷ đồng. 

ca phe thang loi cfv doanh thu hang tram ty nhung loi nhuan chi von ven vai ty dong hinh 1

Cà phê Thắng Lợi (CFV) doanh thu hàng trăm tỷ nhưng lợi nhuận tăng trưởng rất chậm (Ảnh TL)

Trong năm 2021 và 2022, Cà phê Thắng Lợi liên tục tăng trưởng doanh thu cả trăm tỷ đồng, đạt tương ứng 352 tỷ và 450,7 tỷ đồng. Thế nhưng lợi nhuận công ty lại chỉ vỏn vẹn 5,9 tỷ trong năm 2021 và thậm chí còn sụt giảm chỉ còn 1,3 tỷ đồng trong năm 2022.

Đáng chú ý hơn nữa đó là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Cà phê Thắng Lợi trong năm 2022 thậm chí còn ghi nhận âm 1,2 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc công ty đã thua lỗ ngay trong hoạt động kinh doanh chính hàng ngày.

Quy mô tài sản trong thời gian 4 năm trở lại đây của Cà phê Thắng Lợi không có quá nhiều biến động, vốn chủ sở hữu thay đổi rất ít, chỉ tăng nhẹ từ 123,9 tỷ lên 135,3 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng chỉ 9% trong 4 năm.

Doanh thu Quý 2 tăng mạnh nhưng lợi nhuận thấp, có lãi nhờ hoạt động tài chính

Trong năm 2023, đặc biệt là trong Quý 2 vừa qua, doanh thu của Cà phê Thắng Lọi tăng rất mạnh, lên 182 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó giá vốn hàng bán vẫn đang chiếm tỷ lệ cao, lên tới 175 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn 7 tỷ đồng.

Trong khi đó công ty ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính hơn 3 tỷ đồng. Chi phí tài chính laf gần 2 tỷ đồng với chi phí lãi vay chiếm 1,1 tỷ. 

Tại Quý 2, chi phí bán hàng tăng từ 3,8 tỷ lên 4,4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 15,8%. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng gấp gần 2,5 lần, từ 0,9 tỷ lên 2,3 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận của công ty bị bào mòn một cách đáng kể. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ còn 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,1 tỷ.

Có thể thấy rằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Cà phê Thắng Lợi tương đối thấp so với quy mô doanh thu lên tới 181,9 tỷ đồng. Thậm chí nếu không nhờ khoản lãi từ hoạt động tài chính thì lợi nhuận Quý 2 của công ty gần như bằng 0.

Giải trình về kết quả kinh doanh này, Cà phê Thắng Lợi cho biết trong Quý 2 năm 2023, tình hình thị trường cà phê xuất khẩu có nhiều chuyển biến tích cực khiến doanh thu công ty gia tăng.

Về cơ cấu tài sản, Cà phê Thắng Lợi ghi nhận tổng tài sản đạt 191 tỷ đồng tại cuối Quý 2, giảm 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền mặt đang có 5,7 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với thời điểm đầu năm. Công ty cũng đang mang 50,1 tỷ đồng đi gửi ngân hàng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 22,6 tỷ xuống chỉ còn 12,5 tỷ đồng. Phần lớn trong đó nằm dưới dạng phải thu ngắn hạn khác chứ không phải của khách hàng. Hàng tồn kho của công ty cũng giảm từ 63,1 tỷ xuống chỉ còn 53,7 tỷ.

Trong cơ cấu nguồn vốn của Cà phê Thắng Lợi, nợ phải trả đang chiếm 51,5 tỷ đồng, giảm gần 23 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty đang thu hẹp dần các khoản nợ vay dài hạn, giảm lượng vay nợ dài hạn từ 43,4 tỷ xuống chỉ còn 28,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 139,4 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 3,9 tỷ.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: