Để tạo đột phá, nâng tầm giá trị cho cây cà phê, hạt cà phê của Việt Nam

(CLO) Chiều 4/3, chương trình "Tôn vinh cà phê Việt" do Báo Người Lao Động tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại Gigamall (TP Thủ Đức, TP HCM).

Phát biểu khai mạc chương trình, tiến sĩ - nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết: Trong nhiều năm qua, cà phê luôn là cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam, hiện đứng thứ 2 cả nước về diện tích với 710.000 ha. Ngành cà phê đóng góp 3% GDP cả nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 600.000 hộ nông dân. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 về xuất khẩu cà phê.

de tao dot pha nang tam gia tri cho cay ca phe hat ca phe cua viet nam hinh 1

Các đại biểu dự Hội thảo "Tăng giá trị cho cà phê Việt, cách nào?".

Gần đây, dù kinh tế thế giới có nhiều thời điểm gặp khó khăn dẫn đến sức mua sụt giảm nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cà phê ở mức đáng khích lệ - đạt 8,2%/năm với kim ngạch bình quân 3,13 tỉ USD/năm giai đoạn 2011-2018, chiếm 15% tổng xuất khẩu nông sản cả nước. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục - đạt hơn 4 tỉ USD, tăng 32% so với năm 2021, chủ yếu đến từ lợi thế về giá trong bối cảnh thế giới thiếu hụt nguồn cung cà phê.

Để kết nối những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê với nhau và chung tay nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế cũng như kiến tạo vị thế quốc tế cho ngành cà phê nước ta, Báo Người Lao Động khởi xướng và tổ chức thực hiện Chương trình "Tôn vinh cà phê Việt" lần 1 - năm 2023.

"Chúng ta đã và luôn mang trong mình lòng tự hào dân tộc, trong đó hàm chứa niềm đam mê, yêu quý dành cho những hạt cà phê Việt. Tôi tin rằng chương trình "Tôn vinh cà phê Việt" lần I - năm 2023 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ tạo một bệ phóng để nâng cao vị thế của cà phê Việt trên bản đồ cà phê thế giới. Cũng từ đây, chúng ta hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều yếu tố thuận lợi khác làm gia tăng giá trị cho ngành cà phê nước nhà" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

Hội thảo tập trung nhìn nhận thực trạng và hiến kế giải pháp. Các giải pháp được đề xuất sẽ được Ban Tổ chức tập hợp, trình các bộ ngành liên quan và Chính phủ để thúc đẩy phát triển.

Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cũng đưa ra nhiều gợi mở, có thể đột phá, nâng tầm giá trị cho cây cà phê, hạt cà phê của Việt Nam. Chúng ta cũng lắng nghe nhiều chia sẻ của các doanh nghiệp với những trăn trở, khổ đau với ngành cà phê Việt Nam, đặc biệt là trăn trở của Bộ trưởng Lê Minh Hoan với ngành nông nghiệp, trong đó có cà phê.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: