Các công ty đa quốc gia báo động về nhu cầu yếu ở Trung Quốc

(CLO) Loạt tập đoàn đa quốc gia từ Volkswagen đến AB InBev và L'Oréal đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhu cầu tại Trung Quốc, với tác động của nền kinh tế chậm lại trở nên trầm trọng hơn do nhu cầu đối với các thương hiệu nước ngoài giảm sút và cạnh tranh trong nước gia tăng

Trong kết quả kinh doanh tuần này, WPP, gã khổng lồ quảng cáo niêm yết tại London, đã trích dẫn mức giảm gần một phần tư doanh số bán hàng tại Trung Quốc trong ba tháng qua, triển vọng kém ở quốc gia này và các dấu hiệu cảnh báo của người tiêu dùng.

"Mọi người kỳ vọng Trung Quốc sẽ có bước ngoặt lớn hơn sau Covid-19 so với thực tế", giám đốc điều hành WPP Mark Read cho biết.

cac cong ty da quoc gia bao dong ve nhu cau yeu o trung quoc hinh 1

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chậm lại, nhu cầu đối với các thương hiệu nước ngoài đã suy yếu và sự cạnh tranh trong nước đang diễn ra gay gắt. Ảnh: FT.

Nhu cầu yếu ở Trung Quốc là một trong số các nguyên nhân làm giảm doanh thu trong nửa năm trong hầu hết các lĩnh vực hàng tiêu dùng toàn cầu.

L'Oréal, công ty bán các sản phẩm làm đẹp xa xỉ và đại chúng tại Trung Quốc, ước tính rằng mức tăng trưởng doanh số bán hàng tại quốc gia này đã giảm khoảng 2 đến 3 phần trăm trong nửa đầu năm.

Trong khi đó, Porsche thuộc sở hữu của VW cho biết doanh số bán hàng tại Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đã giảm một phần ba so với năm trước.

Ngành bất động sản của Trung Quốc bị tổn thương từ năm 2021, với giá nhà giảm nhanh hơn trong những tháng gần đây. Bất chấp việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với Covid-19 vào cuối năm 2022, thị trường bất động sản yếu kém đã làm giảm niềm tin cũng như nhu cầu đối với hàng tiêu dùng.

Sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp xúc với Trung Quốc đã kỳ vọng các biện pháp kích thích tập trung vào người tiêu dùng sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù điều đó đã không xảy ra, các nhà kinh tế tin rằng Bắc Kinh có thể thực hiện các biện pháp như vậy nếu Donald Trump tái đắc cử.

Các nhà phân tích của Fitch Ratings chỉ ra dữ liệu cho thấy trong nửa đầu năm, tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống của Trung Quốc đã chậm lại xuống dưới 8% lần đầu tiên kể từ năm 2010, không tính giai đoạn Covid-19.

“Khu vực duy nhất trên thế giới - nơi lòng tin của người tiêu dùng vẫn ở mức rất thấp là Trung Quốc”, giám đốc điều hành L’Oréal Nicolas Hieronimus đánh giá.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng: “Thị trường việc làm không lành mạnh và nhiều người Trung Quốc đã đầu tư tiền tiết kiệm vào bất động sản, nơi đã mất rất nhiều giá trị”.

Trong khi Trung Quốc vẫn là thị trường tăng trưởng đối với nhiều công ty đa quốc gia, thì ở một số lĩnh vực như ôtô, họ phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ các đối thủ trong nước.

cac cong ty da quoc gia bao dong ve nhu cau yeu o trung quoc hinh 2

Các nhà sản xuất ô tô Đức đã bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng chậm lại ở Trung Quốc, thị trường quan trọng nhất của họ. Ảnh: Tingshu Wang/Reuters.

Trong bối cảnh chuyển dịch nhanh chóng sang xe điện, các thương hiệu nước ngoài chiếm 38% doanh số bán xe chở khách tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, giảm so với mức 64% vào năm 2020, theo công ty tư vấn Automobility của Thượng Hải.

Các nhà sản xuất ô tô Đức nói riêng đã bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng chậm lại ở Trung Quốc, thị trường quan trọng nhất của họ.

Giám đốc điều hành Porsche và VW Oliver Blume cho biết vẫn chưa rõ liệu nhu cầu đối với những chiếc xe thể thao chạy điện như Porsche Taycan có tăng lên hay không. "Hôm nay, chúng tôi không biết", ông nói và nhấn mạnh thêm rằng hiện tại "phân khúc xe điện hạng sang ở Trung Quốc không tồn tại".

Mercedes-Benz, hãng đã chuyển trọng tâm sang các mẫu xe đắt tiền hơn trong những năm gần đây, đã bán ít hơn 9% sản phẩm tại Trung Quốc trong nửa đầu năm, so với cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc điều hành Ola Källenius cho biết thị trường hàng xa xỉ tại quốc gia này đang hạ nhiệt, một phần là do cuộc khủng hoảng bất động sản.

Trong khi đó, Bill Russo, cựu giám đốc điều hành Chrysler tại Trung Quốc và là người sáng lập Automobility, cho biết các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, ngoại trừ Tesla, "đã cùng nhau không thay đổi khi đối mặt với sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc" đối với xe điện.

Tuy nhiên, Joey Wat, giám đốc điều hành của Yum China, đã lạc quan hơn với các nhà đầu tư trong tuần này, sau khi nhà điều hành Pizza Hut và KFC tại Trung Quốc báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm tốt hơn dự kiến, với doanh thu ròng tăng 8% lên 212 triệu đôla.

"Chỉ tính riêng năm ngoái, Trung Quốc đã mở 400 trung tâm mua sắm, chủ yếu ở bậc 2 trở xuống. Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới hiện nay đã mở 400 trung tâm mua sắm?”, vị giám đốc nhấn mạnh.

Nhưng bà thừa nhận rằng "hoạt động kinh doanh hiện đang khó khăn" và không mong đợi thị trường sẽ thay đổi trong quý này.

Tập đoàn đồ uống Anheuser-Busch InBev đổ lỗi cho doanh số bán hàng tại Trung Quốc giảm 15 phần trăm trong quý 2 là do nhu cầu tiêu dùng yếu và thời tiết xấu ở một số vùng của đất nước.

Tổng giám đốc điều hành Michel Doukeris cho biết mặc dù chi tiêu của người tiêu dùng yếu hơn, xu hướng uống ít rượu hơn nhưng đắt tiền hơn vẫn tiếp tục ở Trung Quốc. Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn còn tồn tại".

Các giám đốc điều hành và nhà phân tích cũng cảnh báo về mối đe dọa dài hạn từ số lượng ngày càng tăng của các thương hiệu Trung Quốc có tính cạnh tranh cao.

Shaun Rein, giám đốc điều hành của China Market Research Group có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết mặc dù có những điểm sáng, nhiều thương hiệu nước ngoài phải đối mặt với các đối thủ mạnh trong nước.

“Rất nhiều thương hiệu phương Tây đang bị các thương hiệu Trung Quốc vượt mặt", giám đốc nhận định.

Điệp Nguyễn (Theo FT)

Xem thêm

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết. Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là một kỳ tích chưa có tiền lệ trong suốt 20 năm tổ chức trao giải.

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Cỡ chữ bài viết: