Các công ty toàn cầu ở Nga hứng chịu khoản lỗ hơn 59 tỷ USD

(CLO) Theo đánh giá, các công ty toàn cầu đã hứng chịu khoản lỗ hơn 59 tỷ USD từ các hoạt động của họ ở Nga, với nhiều gánh nặng tài chính của các lệnh trừng phạt và hoạt động kinh doanh tiếp tục đình trệ.

Theo các nhà khoa học Yale, khoảng 1.000 tập đoàn phương Tây đã cam kết rút lui hoặc cắt giảm hoạt động của họ tại Nga sau cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine.

Nhiều chuyên gia đang đánh giá lại giá trị hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này, khi nền kinh tế địa phương suy yếu và thiếu người mua biến tài sản có giá trị một thời trở nên vô giá trị.

cac cong ty toan cau o nga hung chiu khoan lo hon 59 ty usd hinh 1

Các công ty xóa sổ các hoạt động của Nga bao gồm từ ngân hàng và nhà sản xuất bia đến các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, nhà hàng và công ty vận chuyển. Ảnh: WSJ.

Khi giá trị của một tài sản giảm, các công ty phải tính phí tổn thất, hoặc giảm giá, theo các quy tắc báo cáo của Mỹ và quốc tế.

Cho đến nay, việc giảm thuế đã ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, từ ngân hàng và nhà máy bia đến các nhà sản xuất, cửa hàng, nhà hàng và doanh nghiệp vận tải biển, cũng như nhà sản xuất tuabin gió và công ty lâm nghiệp.

Được biết, gã dầu mỏ lớn nhất đất Mỹ Exxon Mobil Corp đã nhận khoản phí 3,4 tỷ USD sau khi tạm dừng hoạt động tại một dự án dầu khí ở Viễn Đông của Nga; trong khi nhà sản xuất bia Budweiser Anheuser-Busch InBev SA phải chịu khoản phí 1,1 tỷ USD sau khi quyết định bán cổ phần của mình trong một liên doanh của Nga.

Carla Nunes, giám đốc điều hành của công ty tư vấn rủi ro Kroll LLC, cho biết: “Vòng suy giảm này không phải là dấu chấm hết. "Khi cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn, chúng ta có thể thấy thêm sự thất thoát tài chính, bao gồm cả những tác động gián tiếp từ cuộc giao tranh."

Hậu quả tài chính của cuộc xung đột là không đáng kể đối với hầu hết các tập đoàn toàn cầu, do quy mô quá nhỏ của nền kinh tế Nga. Phần lớn trong tổng số 59 tỷ đô la được chiếm bởi ít hơn 50 công ty. Ngay cả đối với những người này, thiệt hại của Nga thường là một phần khiêm tốn trong tổng tình hình tài chính của họ. Ví dụ, McDonald\'s tuyên bố rằng hoạt động của họ ở Nga và Ukraine chỉ chiếm chưa đến 3% thu nhập hoạt động của họ vào năm ngoái.

Một số doanh nghiệp đang phải xóa sổ số tài sản bị mắc kẹt ở Nga. AerCap Holdings NV, một doanh nghiệp cho thuê máy bay ở Ireland, đã lỗ kế toán 2,7 tỷ USD vào tháng trước, bao gồm việc xóa sổ giá trị của hơn 100 máy bay phản lực đang bị mắc kẹt tại quốc gia này. Trong khi đó, các công ty cho thuê khác cũng chịu cảnh lỗ tương tự.

cac cong ty toan cau o nga hung chiu khoan lo hon 59 ty usd hinh 2

Khoản phí kế toán trị giá 25,5 tỷ USD của BP đối với cổ phần tại Nga của họ bao gồm xóa sổ cổ phiếu trị giá 13,5 tỷ USD của nhà sản xuất dầu Rosneft. Ảnh: WSJ.

Các công ty khác đang kỳ vọng rằng họ sẽ thua lỗ từ các hoạt động ở Nga ngay cả khi họ chưa hoàn thiện chiến lược rút lui. Khoản lỗ kế toán trị giá 25,5 tỷ USD của công ty dầu khí (trụ sở Vương Quốc Anh) BP PLC đối với cổ phiếu của họ ở Nga vào tháng trước, bao gồm khoản xóa 13,5 tỷ USD cổ phần của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft. Công ty chưa nêu rõ cách thức hoặc thời điểm họ có ý định bán các tài sản ở Nga của mình.

Ngay cả một số công ty đang duy trì kinh doanh tại Nga cũng đang chịu cảnh giảm giá trị tài sản. Tập đoàn năng lượng khổng lồ TotalEnergies SE của Pháp đã phải chịu khoản phí 4,1 tỷ USD vào tháng 4 đối với giá trị trữ lượng khí đốt tự nhiên của mình, với lý do tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tháng trước cho biết các tập đoàn phải công bố hợp lý các khoản lỗ liên quan đến Nga và không được giảm doanh thu để tính vào thu nhập dự kiến bị mất do Nga.

Ngân hàng Trung ương New York Mellon Corp., đã thông báo vào tháng 3 rằng họ sẽ ngừng các hoạt động ngân hàng mới ở Nga, dường như đã vi phạm hướng dẫn này khi trình bày kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm nay. Vào tháng 4, ngân hàng giám sát New York đã báo cáo doanh thu 4 tỷ đô la, trong đó bao gồm 88 triệu đô la bổ sung để thể hiện thu nhập bị mất do Nga.

cac cong ty toan cau o nga hung chiu khoan lo hon 59 ty usd hinh 3

Ngân hàng New York Mellon đầu năm nay cho biết họ đã ngừng hoạt động kinh doanh ngân hàng mới ở Nga. Ảnh: Bloomberg.

Theo giáo sư Vivek Astvansh của Đại học Indiana và các đồng tác giả của ông, tác động thị trường ngắn hạn của hơn 200 thông báo của công ty đã cho thấy một khoảng cách xuyên Đại Tây Dương rõ ràng. Theo phân tích, các nhà đầu tư đã phạt các tập đoàn Mỹ khi rút khỏi Nga và các công ty không phải của Mỹ vì không nghỉ việc.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều khoản giảm thuế và các chi phí kế toán khác liên quan đến Nga trong những tháng tới khi các tập đoàn rời khỏi nước này.

Bên cạnh đó, tập đoàn thuốc lá của Anh (British American Tobacco PLC), sở hữu hai công ty thuốc lá nổi tiếng là Rothmans và Lucky Strike, đã thông báo vào ngày 11 tháng 3 rằng họ đã "bắt đầu quá trình để khẩn trương chuyển giao hoạt động kinh doanh tại Nga." Theo đại diện BAT, việc chuyển nhượng vẫn đang diễn ra. BAT đã không thực hiện bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến kinh doanh.

Theo nhà tư vấn kế toán Jack Ciesielski, các tập đoàn có thể trì hoãn việc tuyên bố xóa sổ cho đến khi họ có xác nhận chính xác về khoản lỗ sẽ lớn như thế nào. Trong khí đó, nhiều tập đoàn đang cung cấp cho các nhà đầu tư số liệu về các khoản lỗ liên quan đến Nga.

Công ty sản xuất toàn cầu Mỹ (ITT Inc.) đã ngừng hoạt động tại Nga vào tháng trước, cho rằng họ dự kiến sẽ có doanh thu từ 60 đến 85 triệu USD trong năm nay do "doanh số bán hàng giảm đáng kể" tại quốc gia này. Đây là một phần khiêm tốn trong tổng doanh thu 2,8 tỷ đô la của công ty, bao gồm các thành phần đặc biệt cho các ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Khi các lệnh trừng phạt làm xói mòn nền kinh tế Nga, các doanh nghiệp ở lại nước này đang cân nhắc lại các khoản thu nhập trong tương lai và tuyên bố lỗ. Công ty công nghệ đa quốc gia Mỹ cung cấp các dịch vụ giao thông vận tải (Uber Technologies Inc.) đã ghi nhận 182 triệu USD giá trị cổ phần của mình trong một liên doanh taxi ở Nga vào tháng 5 do dự báo về một cuộc suy thoái kinh tế kéo dài của Nga. Vào tháng 2, Uber đã tuyên bố rằng họ đang tìm cách để tăng tốc độ bán cổ phiếu của mình.

Lê Na (Theo WSJ)

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: