Các cuộc tấn công của Nga khiến sản lượng khí đốt Ukraine giảm 60%

(CLO) Các cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine mất 60% sản lượng khí đốt nội địa, buộc nước này vay 349 triệu USD để nhập khẩu trước mùa đông.

Những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại các khu vực Poltava và Kharkiv của Ukraine trong tuần trước đã buộc phải dừng hoạt động khoảng 60% sản lượng khí đốt nội địa của nước này.

770-202510100705141.png
Hình ảnh hệ thống đường ống dầu. Ảnh: Oil Price

Thông tin trên được các nguồn tin am hiểu về các cuộc thảo luận giữa Ukraine và các đồng minh cung cấp cho hãng tin Bloomberg.

Với hơn một nửa sản lượng khí đốt nội địa bị gián đoạn trước mùa đông khắc nghiệt, Ukraine sẽ phải chi tiêu nhiều hơn đáng kể cho việc nhập khẩu khí đốt để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm và sản xuất điện trong mùa lạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã chia sẻ với các nhà báo tại Kyiv đầu tuần này rằng Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Ukraine khai thác nguồn khí đốt của riêng mình.

Ông nhấn mạnh rằng việc bảo vệ toàn bộ hệ thống này là một thách thức lớn, và nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo nguồn tài chính để nhập khẩu khí đốt, từ đó cung cấp cho người dân.

Cuối tuần qua, tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine thông báo Nga tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công lớn khác nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt. Các mục tiêu chính là những cơ sở dân sự cung cấp khí đốt cho người dân Ukraine trong mùa sưởi ấm.

Theo Naftogaz, cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào các cơ sở sản xuất khí đốt của tập đoàn này đã diễn ra vào ngày 3-10, đánh dấu quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ vào đầu năm 2022.

Ông Sergii Koretskyi, Tổng giám đốc Naftogaz, nhận định rằng cuộc tấn công này tiếp tục thể hiện những khó khăn mà Ukraine đang đối mặt, với mục tiêu chính là làm gián đoạn mùa sưởi ấm và hạn chế khả năng sưởi ấm nhà cửa của người dân trong mùa đông này.

Ông cho biết một phần đáng kể các cơ sở đã bị hư hại, trong đó một số thiệt hại mang tính chất nghiêm trọng, đòi hỏi nỗ lực lớn để khắc phục.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho biết vào thứ Ba rằng Ukraine đã thảo luận với các nước thuộc Nhóm G7 về việc mua thêm khí đốt tự nhiên, nhằm tăng cường nhập khẩu thêm 30% để bù đắp những thiệt hại từ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt.

Tuần trước, Naftogaz đã ký thỏa thuận vay 349 triệu USD (tương đương 300 triệu euro) với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để mua khí đốt, xây dựng dự trữ dài hạn và đảm bảo nguồn cung ổn định cho mùa đông, sau những hư hại do các cuộc tấn công liên tục gây ra.

Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Ukraine mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế để vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: