Ukraine muốn tăng nhập khẩu khí đốt thêm 30% sau các cuộc tấn công của Nga

(CLO) Ukraine đàm phán với Nhóm G7 để tăng nhập khẩu khí đốt thêm 30% sau các cuộc tấn công khiến hạ tầng năng lượng bị Nga phá hủy nghiêm trọng.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk hôm thứ Ba cho biết nước này đang thảo luận với các quốc gia thuộc Nhóm G7 về việc tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên thêm 30% nhằm bù đắp thiệt hại từ các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng khí đốt của Ukraine.

770-202510080644321.png
Van công nghiệp với thiết kế nổi bật và màu sắc rực rỡ. Ảnh: Oil Price

Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công từ Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho năng lực sản xuất khí đốt của Ukraine, bà Grynchuk chia sẻ với báo giới tại một cuộc họp báo ở Kyiv, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Vào thứ Hai, bà Grynchuk đăng tải trên Facebook rằng Ukraine tiếp tục làm việc với các đối tác để củng cố ngành năng lượng trước thềm mùa đông.

Bà cho biết cuộc họp với các nhà lãnh đạo Nhóm G7+ đã thảo luận về nhu cầu cấp bách của Ukraine đối với thiết bị và nguồn lực để sửa chữa nhanh chóng sau các cuộc tấn công của Nga, đồng thời xem xét các cơ chế hỗ trợ bổ sung.

Bà Grynchuk nhấn mạnh rằng trong năm nay, Nga đã thay đổi chiến thuật nhưng mục tiêu vẫn không đổi. Các cuộc tấn công có chủ đích của Nga nhắm vào các cơ sở năng lượng ở những khu vực tiền tuyến nhằm đẩy các khu vực này vào tình trạng mất điện và giá lạnh. Hạ tầng khí đốt của Ukraine cũng nằm trong số các mục tiêu chính.

Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz cuối tuần qua cho biết Nga đã tiến hành một đợt tấn công lớn khác vào hạ tầng khí đốt của nước này. Các mục tiêu bao gồm những cơ sở dân sự cung cấp khí đốt cho người dân trong mùa sưởi ấm.

Trước đó, Naftogaz thông báo vào ngày 3/10, lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất vào các cơ sở sản xuất khí đốt của tập đoàn kể từ khi xung đột toàn diện bùng nổ đầu năm 2022.

Tổng giám đốc Naftogaz, ông Sergii Koretskyi, cho rằng đây là một hành động cố ý nhằm phá hoại mùa sưởi ấm, khiến người dân Ukraine không thể sưởi ấm nhà cửa trong mùa đông.

Ông cũng tiết lộ rằng một phần đáng kể các cơ sở của Naftogaz đã bị hư hại, trong đó một số thiệt hại được đánh giá là nghiêm trọng.

Trong bối cảnh nhiệt độ giảm mạnh và nguồn cung khí đốt trong nước sụt giảm, bà Grynchuk cho biết Ukraine hiện đang tìm cách nhập khẩu thêm khí đốt, bao gồm cả khí hóa lỏng (LNG), để đáp ứng nhu cầu.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: