Các hãng hàng không đang tiết kiệm hàng tỷ USD nhờ cách nào?

(CLO) Nhờ bảo hiểm rủi ro giá hàng hoá, các hãng hàng không đang tiết kiệm đến hàng tỷ USD. Tiêu biểu là hai hãng hàng không giá rẻ của Mỹ: Southwest Airlines và Alaska Airlines.

Bảo hiểm rủi ro giá hàng hóa là một phương thức giao dịch phổ biến được sử dụng để bảo vệ người mua trước những biến động giá của thị trường, cụ thể là bên tiêu thụ hàng hóa năng lượng lớn như các hãng hàng không.

Trong thời kỳ giá dầu thô giảm, các nhà cung cấp dầu thường sử dụng một kỳ hạn ngắn để chốt giá dầu nếu họ tin rằng trong tương lai mức giá sẽ giảm hơn nữa. Tuy nhiên, những bên tiêu thụ nhiều dầu, chẳng hạn như các hãng hàng không, lại làm ngược lại: họ phải lên kế hoạch nhìn nhận trước khi giá dầu tăng, phòng khi lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng.

cac hang hang khong dang tiet kiem hang ty usd nho cach nao hinh 1

Southwest - Hãng hàng không nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ. Ảnh: CNN.

Ngoại trừ các chi phí nhiên liệu ngắn hạn, gần như tất cả các chi phí của một hãng hàng không đều có thể dự đoán được một cách hợp lý. Nhiên liệu thường là mục hàng đắt nhất trong báo cáo chi tiêu của hãng hàng không, chiếm khoảng một phần ba tổng chi phí hoạt động.

Hai năm trước, nhiều hãng vận tải lớn đã từ bỏ kho bảo hiểm dầu của mình sau khi phải hứng chịu thiệt hại lớn do giá dầu liên tục xuống thấp. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, khi giá dầu tiếp tục lập đỉnh ở mức cao nhất trong nhiều năm, họ buộc phải thay đổi hướng đi và mua bảo hiểm nhằm tránh rủi ro.

Thí dụ, Southwest Airlines (NYSE: LUV) và Alaska Airlines (NYSE: ALK) là những hãng hàng không lớn duy nhất của Mỹ đã liên tục mua bảo hiểm chi phí nhiên liệu máy bay.

Trong khi đó, Southwest là hãng hàng không lớn duy nhất của Mỹ, đồng thời cũng là hãng hàng không giá rẻ. Tất nhiên, để duy trì hoạt động thì những chiếc tàu bay này “ngốn” đến một phần ba chi phí hoạt động của hãng.

Kể từ đầu những năm 1990, hãng hàng không này bắt đầu tự mua bảo hiểm chi phí nhiên liệu sau khi giá dầu thô tăng vọt trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

Mỗi năm, hãng Southwest đặt mục tiêu phòng ngừa ít nhất 50% chi phí nhiên liệu và sử dụng độc quyền quyền chọn mua và chênh lệch giá.

Họ thường giao dịch với một số bàn giao dịch hàng hóa nổi tiếng nhất Phố Wall, bao gồm Goldman Sachs, JPMorgan và bảy nhà giao dịch khác.

Kể từ năm 2005 – 2017, Southwest đã thua lỗ từ các khoản bảo hiểm rủi ro của mình, nhưng cho đến năm nay, các khoản bảo hiểm rủi ro dầu đang mang lại lợi nhuận lớn cho hãng vận tải có trụ sở tại Texas, Mỹ.

Theo hãng tin Financial Times, một nhóm gồm 4 nhà kinh doanh nhiên liệu tại Southwest Airlines đã cố gắng tiết kiệm cho công ty khoản tiền khổng lồ 1,2 tỷ USD trong năm nay thông qua bảo hiểm rủi ro thông minh.

Trong quý này, Chris Monroe và nhóm của ông - Southwest hedges đã giảm đến 70 USD chi phí nhiên liệu xuống còn 3,30 USD - 3,40 USD/gallon.

Đồng thời, Southwest đã chốt giá trị thị trường hợp lý của các hợp đồng phái sinh nhiên liệu của mình trong năm nay là 1,2 tỷ USD.

Trong khi năm nay, giá dầu đã tăng 40%, các sản phẩm chưng cất trung bình còn ghi nhận mức tăng vọt thậm chí còn nhanh hơn: nhiên liệu máy bay gần đây được giao dịch ở mức cao ~ 320 USD/thùng tại New York (7,61 đô la/gallon), cao hơn (~ 200 USD + phí bảo hiểm đến giá nguyên liệu thô).

Được biết, trong vòng 30 năm qua, phí bảo hiểm nhiên liệu máy bay cao hơn ~ 10 lần so với bất kỳ mức phí bảo hiểm nào. Các hàng rào bảo hiểm của Southwest chắc hẳn đã bảo vệ công ty khỏi một số cú sốc giá lớn.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập Q1/2022 của hãng vận tải này, giám đốc tài chính Tây Nam Tammy Romo tuyên bố: “Phòng hộ rủi ro nhiên liệu của chúng tôi đang cung cấp nhiều lớp bảo vệ tuyệt vời trước giá năng lượng tăng và bù đắp đáng kể sự gia tăng giá thị trường đối với nhiên liệu máy bay trong quý đầu tiên năm 2022”.

Trong khi đó, Southwest chỉ là một trong nhiều công ty đang tìm cách bảo vệ mình khỏi giá dầu tăng cao đến chóng mặt. Trong vài tháng qua, nhiều hãng hàng không cũng đổ xô quan tâm đến bảo hiểm, bao gồm Walt Disney (NYSE: DIS), cũng như các công ty sản xuất và vận tải đường bộ.

"Chúng tôi cũng rất may mắn là trong 12 tháng tới, chúng tôi đã cân bằng tốt về giá nhiên liệu. Tôi cho rằng điều đó may mắn hơn là quản lý kinh doanh một cách thông thái. Nhưng tuy nhiên, chúng tôi có 80% lượng nhiên liệu được mua chuyển sang Tháng 3/2023 ở mức dưới 70 USD/thùng, ”Giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ của Mỹ tiết lộ trong cuộc họp về thu nhập mới nhất của công ty.

Chắc chắn, với thời điểm thị trường năng lượng “nhảy múa”, bảo hiểm rủi ro về giá trên thị trường hiện tại có thể đắt đỏ, nhờ vào nhu cầu mua tăng cao.

Những chi phí phòng ngừa rủi ro cao hơn đó là do thiếu thanh khoản trong những tháng gần đây, khiến việc tìm kiếm đối tác và thỏa thuận giá cả trở nên khó khăn hơn. Nhưng với việc giá dầu có thể sẽ sớm giảm xuống, hoặc tăng vọt bất cứ lúc nào, những công ty sử dụng nhiều dầu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phòng ngừa hoặc có nguy cơ phải trả thêm hàng tỷ USD chi phí nhiên liệu.

Lê Na (Theo Oil Price)

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: